Quốc tế
08/04/2024 14:43Israel tiếp tục rút quân, song cam kết tiêu diệt đến cùng Hamas
Người phát ngôn quân đội Israel không đưa ra thông tin chi tiết về lý do rút quân cũng như số lượng binh lính liên quan, tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 7/4 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này vẫn sẽ chuẩn bị cho các chiến dịch trong tương lai ở Dải Gaza.
Reuters trích dẫn lời ông Gallant tuyến bố sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi phong trào Hamas không còn kiểm soát Gaza hoặc đe dọa Israel với tư cách một nhóm quân sự. “Các lực lượng đang rút quân và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo, cũng là nhiệm vụ sắp tới của họ ở khu vực Rafah”, ông nhấn mạnh.
Người dân Palestine ở thành phố Khan Younis phía Nam Gaza, nơi bị Israel bắn phá trong những tháng gần đây, cũng xác nhận đã chứng kiến lực lượng Israel rời khỏi trung tâm thành phố và rút lui về khu vực phía Đông.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố ngày 7/4 (giờ địa phương) nhấn mạnh Israel sẵn sàng cho một thỏa thuận, nhưng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu phong trào Hamas không trả tự do cho các con tin, và rằng ông sẽ không nhượng bộ trước áp lực quốc tế.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cả Israel và phong trào Hamas đều xác nhận đang cử phái đoàn đến Ai Cập, tham gia vòng đàm phán mới nhất với sự tham dự của các nhà hòa giải quốc tế.
Phong trài Hamas muốn bất kỳ thỏa thuận nào để có thể chấm dứt chiến tranh và rút quân Israel, song nhấn mạnh một thỏa thuận phải bao gồm quyền tự do đi lại của cư dân trên khắp Dải Gaza. Phía Israel lại cho rằng, sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, họ vẫn sẽ kiên trì lật đổ Hamas.
Theo thống kê của Israel, hơn 250 con tin đã bị bắt giữ và khoảng 1.200 người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7/10 năm ngoái của Hamas. Còn theo Bộ Y tế ở Gaza, hơn 33.100 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza.
Trong diễn biến mới nhất, phía Israel cho biết việc tấn công vào khu vực Rafah, gần biên giới với Ai Cập là cần thiết để tiêu diệt Hamas, bất chấp những lo ngại của quốc tế rằng các cuộc tấn công thể gây ra thiệt hại kinh hoàng đối với dân thường, khi hơn một triệu người đang trú ẩn tại đây.
- Sự thật về cuộc khởi nghĩa của Tống Giang: Khác rất nhiều so với 'Thủy hử' (21:05)
- 'Hoa hậu kém sắc nhất Hong Kong': Học vấn nổi bật, hôn nhân đáng ngưỡng mộ (1 giờ trước)
- Trung thu 2026, giới trẻ Hàn ra giá 18 triệu đồng cho câu hỏi 'bao giờ có con?' (1 giờ trước)
- Trung Quốc đưa video AI thành một ngành công nghiệp (1 giờ trước)
- Chuyên gia quân sự Việt Nam: Drone giá rẻ khiến nghệ thuật tác chiến thay đổi (2 giờ trước)
- Cục CSGT nêu lý do bỏ làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội (2 giờ trước)
- Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu (3 giờ trước)
- Lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận gì về trí tuệ nhân tạo? (3 giờ trước)
- Tuyển thủ Việt Nam bị cấm thi đấu, đội từng vô địch thế giới bỏ game PUBG (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn (3 giờ trước)