Quốc tế
08/05/2024 15:12Israel tấn công Hamas, vây chặt cửa khẩu biên giới giữa Gaza và Ai Cập
New York Times dẫn tuyên bố hôm nay (7/5) của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã triển khai xe tăng và binh sĩ đến thành phố Rafah ở cực Nam Dải Gaza để tấn công Hamas, sau đó thiết lập quyền kiểm soát đối với cửa khẩu biên giới Gaza-Ai Cập bên phần lãnh thổ Dải Gaza.
Việc Israel kiểm soát cửa khẩu ở Rafah khiến hoạt động chuyển hàng hóa nhân đạo vào Dải Gaza qua cửa ngõ chủ yếu này bị đình trệ. "Sự leo thang này đe dọa tính mạng của hơn một triệu người Palestine, vốn phụ thuộc vào tuyến đường huyết mạch này", Ai Cập cùng ngày nêu trong tuyên bố chỉ trích Israel.
Quân đội Israel mô tả đây là một chiến dịch "rất chính xác" nhằm trả đũa đợt tập kích trước đó mà Hamas thực hiện từ khu vực nhắm vào vùng lãnh thổ Israel kiểm soát. Điều này có nghĩa là chiến dịch đổ bộ quy mô lớn mà Israel nhiều lần đề cập vẫn chưa diễn ra.
Tuy nhiên, theo New York Times, IDF không đã nêu mốc thời gian họ có thể rút xe tăng. IDF cùng ngày tuyên bố họ đã phát hiện 3 đường hầm ở gần biên giới Gaza-Ai Cập, đồng thời khẳng định 20 chiến binh thuộc Hamas đã thiệt mạng trong đợt tiến công nêu trên.
Israel những ngày vừa qua thúc giục khoảng 100.000 người Palestine ở phía Đông Rafah sơ tán, động thái được mô tả là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đưa lực lượng trên bộ tới thành phố. Tel Aviv cho rằng, ít nhất 4 tiểu đoàn Hamas vẫn đang hiện diện ở Rafah và đây là tuyến đường tuồn vũ khí vào Dải Gaza.
Trước thông tin Israel đưa xe tăng vào Dải Gaza, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 7/5 cảnh báo việc Tel Aviv đổ bộ Rafah là "không thể chấp nhận được bởi những hậu quả tàn khốc về nhân đạo; và bởi động thái đó sẽ gây bất ổn trong khu vực".
Mỹ được cho là đang rất cố gắng thúc đẩy ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/5 (giờ Mỹ) đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để đề nghị Tel Aviv không thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào Dải Gaza ở thời điểm hiện tại.
Theo Reuters, phong trào Hamas sáng 7/5 thông báo với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập rằng họ đã chấp thuận một đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Netanyahu sau đó khẳng định đề xuất mà Hamas đề cập "khác xa với những yêu cầu của Israel".
Thỏa thuận mà Hamas đồng ý có giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 42 ngày, mà theo đó, Hamas sẽ trao trả 33 con tin Israel còn sống hoặc đã thiệt mạng (bao gồm dân thường và binh sĩ). Ở chiều ngược lại, Hamas muốn đổi 30 người Palestine bị Israel giam giữ lấy một con tin dân sự Israel và 50 người Palestine đổi một nữ quân nhân Israel.
- Tỷ lệ đỗ vào lớp 10 trường công lập đạt hơn 80%: Kết quả từ nỗ lực tăng chỗ học ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Đặc sản World Cup kiểu Mỹ bị chê 'phá hủy bóng đá' (1 giờ trước)
- Luật Dầu khí: “Chìa khóa” cho an ninh năng lượng và năng lực tự chủ quốc gia (1 giờ trước)
- Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay (2 giờ trước)
- Đưa con đi khám vì khớp gối đau, gia đình sốc khi bé 6 tuổi mắc ung thư xương (2 giờ trước)
- Top 10 chương trình vũ khí bí ẩn nhất thế giới đang được phát triển (2 giờ trước)
- Tiền đạo Bồ Đào Nha: 'Không ai có nghĩa vụ chuyền cho Ronaldo' (3 giờ trước)
- Chuyên gia khuyên tuyển Bồ Đào Nha bớt tắm biển, giúp Ronaldo vô địch như Messi (3 giờ trước)
- Cape Verde lại gây sốc, sáng cửa qua vòng bảng World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Iran rời nơi đàm phán với Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump (3 giờ trước)