Quốc tế
02/04/2025 15:30Israel nói ở Dải Gaza có đầy lương thực, LHQ đáp trả gay gắt
Do bất đồng giữa Israel và phong trào Hamas xung quanh vấn đề trao trả con tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/3 yêu cầu quân đội tái phong tỏa toàn bộ cửa khẩu và cấm hoạt động viện trợ từ bên ngoài vào Dải Gaza tới chừng nào Hamas thả toàn bộ con tin người Israel.
Hơn 2 tuần sau, ngày 18/3, Tel Aviv mở chiến dịch tấn công trên bộ mới vào Dải Gaza, khiến khủng hoảng nhân đạo tại đây diễn biến xấu đi. ABCNews hôm nay (2/4) dẫn thông báo của Hamas cho biết, Dải Gaza đã bước vào một "nạn đói" mới và cáo buộc Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
"Đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất lịch sử hiện đại. Tác động thảm khốc đối với người (Palestine tại Dải Gaza) đang gia tăng từng giờ", Hamas cảnh báo.
Ngay sau tuyên bố của Hamas, cơ quan điều phối viện trợ vào Dải Gaza của Israel (COGAT), khẳng định, trong giai đoạn Israel-Hamas ngừng bắn giai đoạn một từ ngày 19/1 đến hết tháng 2/2025, 25.200 xe tải mang theo 408.000 tấn hàng viện trợ đã vào Dải Gaza.
"Con số đó tương đương 1/3 tổng số xe tải từng đi vào Dải Gaza trong toàn bộ cuộc chiến (từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2025). Và mọi chuyện diễn ra chỉ trong hơn một tháng. Sẽ có đủ lương thực cho một thời gian dài nếu Hamas chuyển chúng tới dân thường", COGAT nêu.
Hamas chưa phản hồi về bình luận của Israel, nhưng Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric sau đó khẳng định tuyên bố của Israel về việc có đủ lương thực ở Dải Gaza là "điều nực cười". "Nguồn cung (lương thực) của chúng ta đang sắp hết", ông Dujarric nêu rõ.
Theo ông Dujarric, cuối tuần trước, toàn bộ 25 cửa hàng làm bánh mì do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tài trợ ở Dải Gaza đều đã đóng cửa. "WFP không đóng cửa các tiệm bánh mì chỉ để cho vui đâu. Nếu không có bột mì, không có gas, các tiệm bánh chẳng thể mở cửa", ông nói thêm.
Chưa rõ liệu Israel có sớm cho phép đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza trước áp lực của LHQ hay không. Tel Aviv ngày 1/4 đã yêu cầu toàn bộ người Palestine ở thành phố Rafah phía Nam Dải Gaza tiếp giáp Ai Cập, nơi có cửa khẩu lớn nhất đi vào Dải Gaza, phải sơ tán.
- Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi tuần giảm, kỳ vọng tiếp đà hồi phục (10:30)
- Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (10:21)
- Biến thể COVID-19 'Ve sầu' né vaccine, lây nhanh tại Mỹ: Bộ Y tế cảnh báo gì? (10:20)
- Pháp điều tra âm mưu đánh bom khủng bố ngân hàng Bank of America tại Paris (10:17)
- Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công các trường đại học Mỹ tại Trung Đông (10:01)
- Loạt dự án nhà ở xã hội Hà Nội sắp mở bán, xuất hiện căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước (1 giờ trước)
- Cầu 4.900 tỷ vượt sông Hồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được thi công ra sao? (1 giờ trước)
- Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày? (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/3: Dầu thế giới tiếp đà tăng (2 giờ trước)