Quốc tế
03/10/2019 16:41Iraq áp tình trạng giới nghiêm tại thủ đô
"Tất cả phương tiện và cá nhân bị cấm vào Baghdad bắt đầu từ 5h sáng 3/10 cho tới khi có thông báo tiếp theo", Thủ tướng Abdul Mahdi tuyên bố. Những người đến và đi khỏi sân bay Baghdad, xe cứu thương, nhân viên chính phủ làm việc tại bệnh viện, các cơ quan điện, nước và người hành hương tôn giáo được miễn áp dụng lệnh giới nghiêm.
![]() |
| Lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán người biểu tình ở thủ đô Baghdad, ngày 2/10. Ảnh: Reuters. |
Trước đó, các binh sĩ chống khủng bố đã xảy ra đụng độ với người biểu tình tại sân bay Baghdad. Binh sĩ chống khủng bố cũng được điều động tới thành phố phía nam Nassiriya sau khi các cuộc đấu súng nổ ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, cảnh sát cho biết.
Biểu tình nổ ra tại Iraq từ hôm 1/10 để phản đối tình trạng thất nghiệp, tham nhũng và các dịch vụ công cộng nghèo nàn của đất nước. Ba tỉnh đã phải ban bố lệnh giới nghiêm, gồm Nassiriya, Amara và Hilla. Căng thẳng leo thang vào ngày 2/10 khi người biểu tình đốt phá những tòa nhà chính phủ và trụ sở của các đảng phái chính trị ở hai tỉnh phía nam khác, yêu cầu nhìn thấy "sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền". Biểu tình đến nay khiến 7 người thiệt mạng và 400 người bị thương.
Thủ tướng Abdul Mahdi hôm qua chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với hội đồng an ninh quốc gia để ban bố lệnh giới nghiêm. Trong thông báo được đưa ra, hội đồng khẳng định "tôn trọng quyền phản đối, tự do ngôn luận và những yêu cầu chính đáng của người biểu tình nhưng cũng lên án những hành động phá hoại đi kèm với các cuộc biểu tình".
Bộ Quốc phòng Iraq cho hay tất cả các đơn vị quân đội đều đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Lực lượng an ninh hiện đặt chốt kiểm soát tại một số con đường chính ở Baghdad, bao gồm cả cây cầu dẫn tới Khu Xanh, nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.
![]() |
| Vị trí thủ đô Baghdad và tỉnh Nassiriya. Ảnh: Aljazeera. |
Vũ Hoàng (Theo Reuters)
| Iraq tố Israel đứng sau các vụ tấn công lực lượng bán quân sự
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 30-9 đã cáo buộc Israel đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng bán quân ... |
| Hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở Iraq
Thủ đô Baghdad và các vùng khác của Iraq ngày hôm qua, 7/9 đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom khủng bố, khiến hàng ... |
| “Bóng ma khủng bố” IS đang trỗi dậy ở Iraq và Syria
IS đang lợi dụng tình hình rối ren và bất ổn ở Syria để tập hợp lực lượng và chuẩn bị cho sự “trỗi dậy ... |
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (11:30)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (11:23)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (11:09)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (56 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (1 giờ trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (1 giờ trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (1 giờ trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (1 giờ trước)

