Quốc tế
04/12/2024 21:20Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai quân tới Syria
![]() |
|
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi |
“Nếu chính quyền Syria yêu cầu Iran gửi binh sĩ, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu này”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói. Ông Araghchi cho biết thêm, Tehran đang chuẩn bị “một loạt các bước để xoa dịu tình hình ở Syria và tìm cơ hội đưa ra sáng kiến cho một giải pháp lâu dài”.
Những bình luận này được ông Araghchi đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng tin Al-Araby Al-Jadeed có trụ sở tại Qatar trên đường từ Thổ Nhĩ kỳ trở về nước vào tối 2-12.
Tuần trước, các tay súng Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và những nhóm vũ trang khác đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn từ tỉnh Idlib hướng tới Aleppo, Hama và Homs.
Ngoại trưởng Araghchi nói với hãng tin của Qatar rằng, sự mở rộng của các nhóm khủng bố này “có thể gây hại cho các nước láng giềng của Syria như Iraq, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn là Iran”.
Ông Araghchi lưu ý, Tehran sẵn sàng “tham vấn và đối thoại” với Ankara để thu hẹp bất đồng, nhưng cho biết Iran yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Syria trước khi bất kỳ cuộc họp nào giữa các tổng thống của 2 nước có thể diễn ra. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, đây là một yêu cầu “hợp lý”.
![]() |
Iran “lo ngại về sự sụp đổ của Tiến trình Astana ở Syria, vì không có giải pháp thay thế dễ dàng nào cho sáng kiến này”, theo ông Araghchi. Tiến trình Astana được ký kết vào năm 2017 tại Thủ đô Kazakhstan, trong đó Chính phủ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga cam kết sẽ giải quyết xung đột Syria một cách hòa bình.
Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết ông có ý định đến thăm Matxcơva để thảo luận về tình hình ở Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara ủng hộ “toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Syria” nhưng việc chấm dứt xung đột đòi hỏi phải có “sự đồng thuận phù hợp với các yêu cầu hợp pháp của người dân Syria”. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 2-12 cho biết, các cuộc giao tranh tiếp diễn vì Damascus phớt lờ “những yêu cầu hợp pháp của phe đối lập”.
Trong khi đó, Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Tổng thống Syria Bashar Assad và chính quyền tại Damascus. Lực lượng viễn chinh Nga, được triển khai tới Syria vào năm 2015 để giúp Damascus chống lại những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã thực hiện một loạt các cuộc không kích nhằm vào phiến quân để hỗ trợ quân đội Syria.
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (1 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (1 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (1 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (2 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (3 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (4 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (5 giờ trước)

