Iran từ chối đề nghị giúp chống Covid-19 của Mỹ

Tổng thống Iran từ chối đề nghị giúp đỡ từ  Washington, cáo buộc chính lệnh trừng phạt của Mỹ đã 'tước đoạt' khả năng y tế của Iran.

"Những kẻ đã tước đoạt thuốc men và thực phẩm của chúng ta thông qua các lệnh trừng phạt, những người đã làm điều xấu xa nhất, họ lại xuất hiện với chiếc mặt nạ cảm thông và nói rằng \'chúng tôi muốn giúp đỡ đất nước Iran\'", Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói hôm 4/3 ở Tehran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, khiến 92 người tử vong và hơn 2.900 ca nhiễm.

iran tu choi de nghi giup chong covid 19 cua my
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố thủ đô Tehran, Iran hôm 20/2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Trump cuối tuần trước tuyên bố sẵn sàng viện trợ cho Iran để đối phó Covid-19 nếu Tehran yêu cầu giúp đỡ. Song phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần trên truyền hình nhà nước, Rouhani nói: "Nhân dân chúng tôi đều biết ông đang nói dối".

Washington năm 2018 đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, được ký kết giữa Iran với 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc. Washington sau đó tái áp các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

iran tu choi de nghi giup chong covid 19 cua my
 

Trừng phạt được miễn trừ đối với hàng viện trợ nhân đạo, đặc biệt là thuốc và thiết bị y tế. Tuy nhiên, các giao dịch quốc tế liên quan các sản phẩm này từ nước ngoài gặp khó do các ngân hàng dè dặt trướcl ệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu hôm 4/3 tại Tehran, Rouhani khẳng định nếu muốn chứng minh thiện chí giúp đỡ Iran, Mỹ trước tiên phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt với nước này.

Mai Lâm (Theo AFP)

iran tu choi de nghi giup chong covid 19 cua my Hàn Quốc có thêm 293 ca nhiễm mới, Iran có 92 ca tử vong vì nCoV

Tính đến chiều nay, 4/3, Hàn Quốc có thêm 293 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm nCoV lên 5.621.

/ vnexpress.net