Quốc tế
28/09/2020 15:44Iran "trình làng" hàng loạt thiết bị quân sự công nghệ cao

Tên lửa Zolfaqar Basir của Iran. (Nguồn: trendsmap.com)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo mới của hải quân.
Loại tên lửa này, được đặt tên là Zolfaqar Basir, đang được trưng bày tại Công viên Hàng không Vũ trụ Quốc gia, vốn vừa mở cửa tiếp đón khách tham quan trước đó cùng ngày.
Phát biểu tại sự kiện giới thiệu tên lửa trên, Tư lệnh IRGC Hossein Salami cho biết, tên lửa Zolfaqar Basir có tầm bắn lên tới 700 km và đầu đạn của nó được trang bị bộ truy tìm quang học.
Ông Salami tuyên bố: “Chúng tôi đã có thể biến các lệnh trừng phạt (của Mỹ) thành cơ hội để tăng cường tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng.”
Cùng ngày, IRGC đã khai trương Công viên Hàng không Vũ trụ Quốc gia như một địa điểm triển lãm thường xuyên về các thành tựu hàng không vũ trụ của IRGC.
Cùng ngày, Lực lượng bộ binh Iran cũng đã “trình làng” một số thiết bị quân sự công nghệ cao do các chuyên gia của nước này nghiên cứu và chế tạo.
Trong số các khí tài quân sự này có một loại robot, được đặt tên là Caracal, có thể mang vũ khí hạng nhẹ đến bán hạng nặng.
Robot này được thiết kế để tham gia các hoạt động tác chiến trên bộ, với tốc độ tối đa 30 km/giờ và phạm vi hoạt động có thể vượt quá 500 m. Caracal được trang bị hệ thống treo độc lập, cơ chế điều khiển từ xa thông minh, thiết bị đo khoảng cách bằng laser và hệ thống quang học.
Ngoài ra, bệ phóng tên lửa Hadaf-2 cũng đã được giới thiệu tại buổi lễ ra mắt diễn ra cùng ngày. Thiết bị này có ống phóng có khả năng chứa và bắn hai tên lửa cùng lúc.
Thiết bị phóng tên lửa này có thể được sử dụng cho các mục đích triển khai nhanh chóng và được trang bị bộ cân bằng tự động có thể giúp nó định vị một cách hiệu quả nhất để có thể để triển khai tấn công.
Bên cạnh đó, Lực lượng bộ binh Iran cũng giới thiệu phương tiện Gohar 4WD có tải trọng 500 kg và di chuyển xa tới 700 km với tốc độ tối đa 120 km/h.
Gohar cũng có thể khả năng di chuyển trên các địa hình đèo, dốc lớn và lội xuống vùng nước sâu 80 cm.
Ngoài ra, một robot cứu hộ có tên Masih và một tàu chở xe tăng mới cũng nằm trong số những khí tài quân sự được quân đội Iran công bố vào ngày 27/9./.
| Iran tiếp nhận 188 máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng mới
Trong lô máy bay không người lái của Iran có máy bay với khả năng chụp ảnh trên không các mục tiêu hải quân cố ... |
| Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ là ''vô nghĩa''
Iran tuyên bố việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà khoa học Iran vì tham gia chương trình ... |
- Đường đua phim Tết 2027 nóng dần: Trấn Thành gặp đối thủ đáng gờm (17:01)
- Có nên mua nhà đất vào tháng ngâu? (20 phút trước)
- Những xét nghiệm không nên bỏ qua khi bước sang tuổi 40 (40 phút trước)
- Đường sắt đô thị - trục “xương sống” của giao thông Thủ đô (59 phút trước)
- Hậu quả khó lường khi điều trị sốt xuất huyết sai cách (1 giờ trước)
- Thất tịch 2026 là ngày nào, thứ mấy? (1 giờ trước)
- Vì sao NASA xả 1,7 triệu lít nước khi phóng tên lửa? (1 giờ trước)
- Huyền thoại tình báo Tư Cang chờ 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 gặp Bác Hồ (2 giờ trước)
- Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống nước chè xanh mỗi ngày? (2 giờ trước)
- Máy bay điện lớn nhất thế giới bay thử thành công (2 giờ trước)