Quốc tế
07/12/2024 16:41Iran phóng vệ tinh bí mật vào quỹ đạo Trái đất
Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, tên lửa đẩy vũ trụ Simorgh do nước này tự phát triển đã được phóng thành công vào ngày 6/12 (giờ địa phương), đưa khối tải trọng nặng tổng cộng 300kg lên quỹ đạo thấp Trái đất. Đây cũng là khối tải trọng lớn nhất mà một tên lửa vũ trụ nội địa của Iran đưa thành công lên quỹ đạo.
Theo IRNA, có 3 vệ tinh trong khối tải trọng nêu trên, bao gồm vệ tinh quân sự Fakhr-1, thiết bị chuyển quỹ đạo Saman-1 và một "thiết bị nghiên cứu" chưa được công bố. Cả 3 thiết bị đều tách thành công khỏi Simorgh và vệ tinh Fakhr-1 đã gửi tín hiệu trở lại Trái đất.
Được đặt tên theo nhà vật lí học Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát năm 2020 ở Tehran, vệ tinh Fakhr-1 do quân đội Iran chủ trì sản xuất, có khối lượng chỉ khoảng 10kg, được thiết kế để thử nghiệm công nghệ cung cấp dịch vụ từ quỹ đạo Trái đất, nhưng chưa rõ chi tiết.
Trong khi đó, thiết bị chuyển quỹ đạo Saman-1 được mô tả là có khả năng "kéo" các vệ tinh khác từ quỹ đạo thấp lên quỹ đạo cao hơn, giúp Iran tăng cường khả năng triển khai vệ tinh ở nhiều độ cao khác nhau trong tương lai.
Dù chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Iran vẫn chứng minh họ có khả năng chinh phục các mục tiêu không gian bằng các thiết bị nội địa. Hồi tháng 1/2024, Iran từng phóng thành công tên lửa đẩy Simorgh đưa 3 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất.
Mỹ những năm qua nhiều lần chỉ trích việc Iran phóng tên lửa vũ trụ, cho rằng các công nghệ tên lửa có thể được Iran sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo, bao gồm các mẫu có thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và các vụ phóng được thực hiện vì mục đích dân sự và quốc phòng.
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (21/07/26 21:02)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (21/07/26 20:39)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (21/07/26 20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (21/07/26 20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (21/07/26 19:40)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (21/07/26 19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (21/07/26 19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (21/07/26 18:40)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (21/07/26 18:20)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (21/07/26 18:01)