Quốc tế
22/06/2025 16:05Iran phóng loạt drone cảm tử, giao tranh với Israel bước sang ngày thứ 10
Sáng 22/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tự sát (drone cảm tử) nhằm vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Israel.
Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng xung đột kéo dài 10 ngày qua giữa hai quốc gia, với mức độ leo thang chưa từng thấy kể từ năm 2020.
Phát ngôn viên IRGC, ông Ali Mohammad Naini, tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng: "Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử kéo dài nhiều giờ, hướng đến các mục tiêu chiến lược trên khắp lãnh thổ chính quyền Israel, từ phía bắc đến phía nam".
Hiện chưa có phản hồi chính thức từ Israel về quy mô thiệt hại sau đòn tấn công bằng drone, nhưng các hệ thống phòng không của nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Truyền thông khu vực ghi nhận nhiều tiếng nổ vàng lên ở vùng Galilee và khu vực sa mạc Negev, trong khi các tuyến bay thương mại tiếp tục bị gián đoạn.
Trong khi đó, Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu tại khu vực này, gồm các cơ sở quân sự và radar. Quân đội Israel cho rằng những mục tiêu này nhằm vào khả năng đe dọa từ Iran, đặc biệt là các nền tảng hỗ trợ tên lửa đạn đạo.
Theo hãng tin Mehr (Iran) đưa tin, ngày 21/6, Ahvaz - thành phố lớn ở phía tây nam Iran thuộc tỉnh Khuzestan - rung chuyển bởi nhiều tiếng nổ và cột khói bốc cao từ đường chân trời. Các nguồn tin địa phương cho biết một số khu vực dường như là mục tiêu của các cuộc không kích cũng như vụ nổ, khiến nhiều cơ sở công nghiệp bị phá hủy. Người dân địa phương hoang mang trước nguy cơ xung đột leo thang.
Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế cho thấy dải khói đen lớn bốc lên trên Ahvaz, tương tự như những gì xuất hiện tại các khu vực dầu mỏ và cơ sở hạt nhân của Iran trong các đợt tấn công trước đó.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố đã hoàn thành "một cuộc tấn công rất thành công" vào các cơ sở hạt nhân ở Iran gồm Fordow, Natanz và Esfahan.
Ngay sau thông báo này, ông Trump cho biết sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào lúc 22h (giờ địa phương) tại Nhà Trắng.
“Tôi sẽ có bài phát biểu về hoạt động quân sự rất thành công của chúng ta tại Iran. Đây là thời khắc lịch sử đối với Mỹ, Israel và thế giới. Iran bây giờ phải đồng ý kết thúc cuộc chiến này”, Ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.
Theo ông Trump, các mục tiêu bị tấn công đều là trung tâm hạt nhân có tính chiến lược cao của Iran. Đáng chú ý nhất là Fordow - cơ sở xây dựng sâu trong lòng núi, được xem là gần như bất khả xâm phạm.
Truyền thông nhà nước Iran chưa xác nhận thiệt hại, nhưng các hãng tin khu vực ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vào rạng sáng, hoạt động phòng không được kích hoạt tại các khu vực bị tấn công.
- Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc kèm mưa đá và sấm sét (1 giờ trước)
- Trung Quốc tăng tốc cuộc đua Mặt Trăng, mục tiêu đổ bộ trước 2030 (2 giờ trước)
- Thuỷ hử có nghĩa là gì? (2 giờ trước)
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (2 giờ trước)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (3 giờ trước)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (3 giờ trước)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (3 giờ trước)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (3 giờ trước)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (4 giờ trước)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (4 giờ trước)