Quốc tế
09/08/2026 08:39Iran nêu yêu cầu cứng rắn mở lại eo biển Hormuz
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) cho biết eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi Mỹ “sửa đổi hành vi của mình”. Đồng thời, đài truyền hình nhà nước Iran công bố tuyên bố từ Thư ký Hội đồng SNSC, ông Mohammad Bagher Zolghadr.
Tuyên bố của ông Zolghadr yêu cầu Mỹ không được thực hiện hành vi đe dọa Iran và chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Tehran, bao gồm đồng minh của Washington trong khu vực.
Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran và rút quân khỏi khu vực cũng như “bồi thường đầy đủ” cho Iran về thiệt hại do cuộc xung đột gây ra, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải toả tài sản bị đóng băng “vô điều kiện”.

Hiện tại, chưa có bình luận nào từ phía Mỹ, quốc gia vốn muốn đạt được thỏa thuận về việc mở cửa lại eo biển Hormuz.
Theo thỏa thuận tạm thời ký kết hồi tháng 6, lịch trình chấm dứt lệnh trừng phạt và kế hoạch bồi thường là một phần của thỏa thuận cuối cùng, các cuộc đàm phán sẽ giải quyết vấn đề tài sản bị đóng băng.
Hôm 8/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng thông tin họ sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề hàng hải, “cụ thể là việc xác định tuyến đường quá cảnh”. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến đường thủy này còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác.
Ông Araghchi đổ lỗi sự vi phạm thỏa thuận tạm thời của Mỹ là nguyên nhân gây ra tình hình căng thẳng hiện tại.
Trong khi đó, Oman - nước đóng vai trò trung gian hòa giải và đưa ra khá ít bình luận về cuộc đàm phán xác nhận cuộc thảo luận đang tiếp diễn “trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời lên án vụ tấn công vào tàu thuyền trên eo biển.
Iran áp đặt cuộc phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz và muốn thu phí người sử dụng khi liên tục tấn công những tàu bị cáo buộc đang cố gắng đi vòng qua tuyến đường mà Iran ưu tiên.
Tuy nhiên, Mỹ phản đối mọi khoản phí do Iran áp đặt tại eo biển này, dù thỏa thuận hồi tháng 6 cho phép Tehran đàm phán thỏa thuận về “việc quản lý tương lai” eo biển Hormuz cùng với quốc gia ven biển Oman.
Thời hạn 60 ngày để đàm phán đạt được thỏa thuận cuối cùng sẽ kết thúc sau hơn một tuần nữa, nhưng có thể được gia hạn. Iran cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận riêng với Oman để quản lý eo biển nằm giữa 2 nước.
Eo biển Hormuz vốn rất quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu, đã được coi là tuyến đường thủy quốc tế trước xung đột. Lượng tàu thuyền đi qua eo biển vẫn ở mức thấp.
Trong khi đó, chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết một tàu thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Adnoc của Abu Dhabi bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
- Cận cảnh vành đai 1 hơn 7.200 tỷ đồng trước ngày thông xe dịp 2/9 (16:15)
- Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón 115 ngàn lượt khách (26 phút trước)
- Lục đục với vợ, tỷ phú 'Jeff Bezos Trung Quốc' sa cơ, phải livestream bán hàng (40 phút trước)
- Nhân chứng kể phút đối diện dòng lũ từ trên trời sập xuống ở Nepal (51 phút trước)
- Cận cảnh tháo dỡ nhà máy Giầy Thượng Đình trên khu đất vàng Hà Nội (2 giờ trước)
- Danh sách 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee (3 giờ trước)
- Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (4 giờ trước)
- Người dân nô nức rời Thủ đô về quê nghỉ lễ dịp Quốc khánh (4 giờ trước)
- C-17 Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Moskva, hé lộ chuyến đi đặc biệt (4 giờ trước)
- Lũ quét ở Tây Tạng khiến 7 người chết, hơn 550 người mất tích (5 giờ trước)