Quốc tế
27/04/2026 12:00Iran đề xuất Mỹ mở lại eo biển Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân
Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết, Iran đã gửi tới Mỹ một đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt xung đột, trong đó các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ được lùi sang giai đoạn sau.

Trong bức ảnh do Văn phòng Thủ tướng Pakistan công bố, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (thứ hai từ trái) gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif tại Islamabad, Pakistan, ngày 25/4/2026. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP)
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình ngoại giao giữa hai bên rơi vào bế tắc, khi nội bộ lãnh đạo Iran còn chia rẽ về mức độ nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Đề xuất mới được cho là nhằm tạm thời gác lại vấn đề nhạy cảm này để sớm đạt được thỏa thuận.
Tuy nhiên, nếu phong tỏa được dỡ bỏ và xung đột sớm chấm dứt, Washington có thể mất đi đòn bẩy trong các vòng đàm phán tiếp theo, đặc biệt với mục tiêu buộc Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu và đình chỉ hoạt động làm giàu – hai ưu tiên then chốt trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump.
Theo nguồn tin của Axios, ông Trump dự kiến chủ trì cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia để đánh giá tình trạng bế tắc và các bước đi tiếp theo trong ngày thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật, ông cho thấy xu hướng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân nhằm siết chặt xuất khẩu dầu của Iran, qua đó gây áp lực buộc Tehran phải nhượng bộ trong thời gian tới.
“Khi bạn có một lượng dầu khổng lồ chảy qua hệ thống của mình… nếu vì bất kỳ lý do gì mà dòng chảy đó bị chặn lại vì không thể đưa dầu vào các bồn chứa hay tàu vận chuyển… thì điều xảy ra là hệ thống đó sẽ tự ‘nổ tung’ từ bên trong… Họ nói rằng họ chỉ còn khoảng ba ngày trước khi điều đó xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu.
Đàm phán Mỹ - Iran rơi vào khủng hoảng sau chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Abbas Araghchi không đạt tiến triển. Trước đó, Nhà Trắng cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp ông Araghchi tại Islamabad, nhưng phía Iran không xác nhận, khiến ông Trump quyết định hủy kế hoạch.

Các tấm poster về đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 25/4/2026. (Ảnh: AP/Anjum Naveed)
Trong các cuộc trao đổi với phía trung gian, ông Araghchi cho biết chưa có sự đồng thuận trong nội bộ Iran về cách đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc đình chỉ làm giàu uranium trong thời gian dài và đưa lượng uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ.
Đề xuất mới được chuyển tới Washington thông qua các kênh trung gian, sẽ tập trung giải quyết trước khủng hoảng tại eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa. Theo đó, các bên có thể kéo dài lệnh ngừng bắn hoặc tiến tới chấm dứt xung đột, trong khi đàm phán hạt nhân sẽ được khởi động sau khi tuyến hàng hải này được mở lại.
Nhà Trắng đã nhận được đề xuất, song chưa rõ Mỹ có sẵn sàng xem xét hay không.
Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết: “Đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua truyền thông. Như Tổng thống đã nói, Mỹ nắm lợi thế và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".
Trong khi đó, phía Pakistan từ chối bình luận về các thông tin liên quan.
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (09:30)
- Congo đối mặt nguy cơ dịch Ebola lan rộng do hoạt động mai táng (09:15)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (09:10)
- Ông Trump chê chiến thuật của HLV Tuchel: Đội Anh sai lầm khi bắt Kane phòng ngự (09:05)
- Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau lũ quét ở Lai Châu (35 phút trước)
- HLV Deschamps lý giải quyết định bất ngờ khiến nội bộ đội tuyển Pháp tranh cãi (45 phút trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái trinh sát RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất (1 giờ trước)
- Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Anh: Chiến thắng chia tay Deschamps (1 giờ trước)
- Lũ quét, sạt lở càn quét Lai Châu, Sơn La: 1 người tử vong, nhiều nhà sập (1 giờ trước)
- Hai tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz, xung đột Mỹ - Iran thêm nóng (1 giờ trước)