Quốc tế
10/11/2024 15:13Iran đề nghị Tổng thống Trump dừng chính sách "áp lực tối đa"
Hãng tin CNA ngày 9/11 dẫn lời Phó Tổng thống Iran Mohammad Javad Zarif đã đề nghị Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đánh giá lại chính sách "áp lực tối đa" mà ông Trump đã áp dụng chống lại Tehran trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.
Theo lời ông Zarif, người từng giữ chức Ngoại trưởng Iran khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ giai đoạn 2017-2021, chính sách gây "áp lực tối đa" là một sai lầm đáng kể dẫn đến việc Tehran buộc phải tăng cấp độ làm giàu uranium.
"Chắc hẳn ông Trump nhận ra rằng chính sách gây áp lực tối đa mà ông ấy khởi xướng đa khiến mức độ làm giàu uranium của Iran tăng từ 3,5% lên 60%. Là người biết tính toán, Trump nên cân nhắc ưu nhược điểm của nó", ông Zarif nói thêm.
Ông Zarif là một trong những nhà ngoại giao có vai trò then chốt thúc đẩy ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị hủy năm 2018 sau khi ông Trump đơn phương rút lui và tái áp đặt trừng phạt cứng rắn chống Iran.
Đáp lại, Tehran cũng từ bỏ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và bắt đầu làm giàu uranium lên tới 60%. Theo các chuyên gia, uranium cần được làm giàu ở mức trên 90% mới có thể chế tạo vũ khí, nhưng khoảng cách công nghệ để làm giàu từ 60% lên 90% không quá khác biệt.
Ông Trump chưa bình luận về tuyên bố của Phó Tổng thống Iran. Trong nhiệm kì đầu tiên, ông Trump nhiều lần yêu cầu Iran phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều bị Iran phản đối kịch liệt.
Ngay trước phát biểu của ông Zarif, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/11 cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyển mộ một người đàn ông 51 tuổi tên Farhad Shakeri để lên kế hoạch ám sát ông Trump ngay trước ngày bầu cử Tổng thống 2024 ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã bác bỏ cáo buộc nêu trên.
- Người trẻ ngày càng ngại mua nhà? (2 giờ trước)
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng cao sau báo cáo việc làm (2 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 150 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
- Hai ngày nghỉ tăng thêm dành cho ai? (3 giờ trước)
- Giá vàng tăng sáng đầu tuần nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn lớn (4 giờ trước)
- Nhiều thí sinh mải nhìn điểm chuẩn, quên bài toán học phí đại học (4 giờ trước)
- EVN lên tiếng về khoản lãi gần 52.000 tỷ đồng và số tiền lớn gửi ngân hàng (4 giờ trước)
- Iran bác ý tưởng bồi thường thiệt hại cho đồng minh Mỹ (5 giờ trước)
- Thua U19 Indonesia 1-2, U19 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng? (5 giờ trước)