Iran: 8% thành viên Quốc hội dương tính với COVID-19

23 trong số 290 thành viên Quốc hội Iran đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

iran 8 thanh vien quoc hoi duong tinh voi covid 19

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani trong một cuộc họp báo ở Damascus, Syria, ngày 16.2. Ảnh: EPA

CNN dẫn nguồn tin từ Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Abdul Reza Misri cho biết, con số này tương đương khoảng 8% của tất cả các thành viên Quốc hội.

Ông Misri đã đưa ra thông báo trước các phóng viên ở Tehran hôm 3/3, trích dẫn một bức thư ngỏ từ Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Trong thư, các thành viên Quốc hội được kêu gọi ngừng tiếp xúc với công chúng để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Larijani cũng ủng hộ việc tiếp tục hoãn các phiên họp mở tại Quốc hội trong lá thư ngỏ gửi tới Lãnh tụ Khamenei, được ban hành vào tuần trước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Iran.

Trước đó, hôm 27/2, hãng thông tấn AP đưa tin, Phó Tổng thống cùng nhiều quan chức Iran đã nhiễm COVID-19, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế, một Nghị sĩ cùng vài quan chức khác.

Tính tới ngày 3/3, Iran ghi nhận tổng số 2.336 ca nhiễm COVID-19 và 77 trường hợp tử vong, 435 bệnh nhân đã chữa trị bình phục.

iran 8 thanh vien quoc hoi duong tinh voi covid 19 Iran thành ổ Covid-19 lớn thứ ba thế giới

Iran hôm nay ghi nhận 835 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 2.336, vượt Italy trở thành ổ dịch lớn thứ ...

Bảo Châu

 

/ laodong.vn