Quốc tế
16/05/2024 01:18Indonesia "gieo hạt" trên mây ngăn mưa lớn dội xuống vùng lũ lụt
Ngày 15/5, cơ quan chức năng Indonesia cho biết, nước này đã thực hiện kỹ thuật "gieo hạt" trên mây để hạn chế mưa lớn tại khu vực vốn chịu hậu quả nghiêm trọng vì lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Sumatra khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 35 người mất tích.
Theo đó, đêm 11/5, mưa lớn đã gây sạt lở đất bùn và dung nham lạnh từ núi Marapi, khiến các dòng sông vỡ bờ, gây ra lũ quét thảm khốc nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Tây Sumatra.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Abdul Muhari cho biết, tính đến ngày 15/5, hơn 1.500 gia đình phải di dời khẩn cấp đến các nơi trú ẩn tạm thời, trong khi đã tìm thấy 58 thi thể dưới đống bùn đất và dưới sông, còn lại 35 người đang mất tích.
Indonesia tạo mây ngăn mưa lớn tiếp diễn sau khi lũ lụt quét qua nhiều khu vực trên đảo Sumatra khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 35 người còn mất tích. (Ảnh: AP)
Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, lực lượng không quân nước này đã được điều động để bắn các tinh thể muối vào các đám mây, giải phóng nước trước khi tiếp tục gây mưa tại các khu vực bị lũ quét tàn phá.
Phương pháp này được gọi là “gieo hạt” trên mây để ngăn mưa đến các vùng lũ lụt, từ đó làm thay đổi thời tiết.
Lực lượng không quân Indonesia đã kết hợp với Cơ quan Công nghệ Indonesia (BPPT) để thực hiện ba đợt "gieo hạt” trên mây vào ngày 15/5, sử dụng khoảng 15 tấn muối.
BPPT cho biết, tất cả đám mây gây mưa di chuyển về phía các vùng lũ lụt ở Tây Sumatra sẽ được phân nhỏ bằng muối.
“Chúng tôi đang triển khai công nghệ thay đổi thời tiết để mưa không rơi xuống vùng khẩn cấp trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp này”, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia phát biểu khi đến thăm vùng xảy ra thảm họa và cho biết, hoạt động ứng phó khẩn cấp sẽ kết thúc sau ngày 25/5.
Theo AP, Indonesia thường xuyên hứng chịu mưa lớn gây lở đất và lũ quét, với hàng triệu người sinh sống tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi loại hình thiên tai này.
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (17:39)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (17:17)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (17:02)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (58 phút trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (1 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ: 23 năm bền bỉ mở rộng giá trị, vươn tầm quốc tế (1 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách được mua tối đa 2 chỉ, nhận vàng ngay (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 (1 giờ trước)
- Hé lộ lý do hai lãnh đạo Iran được 'gỡ tên' khỏi danh sách ám sát của Israel (2 giờ trước)
- Những trường hợp nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội? (2 giờ trước)
