Có thể bạn chưa biết
15/08/2019 18:00Ignacio Anaya García - "cha đẻ" món nachos của Mexico nức tiếng khắp thế giới
Ignacio Anaya García sinh ngày 15/8/1895 ở Acuña, Coahuila, Mexico, mất năm 1975 ở tuổi 81.
Sự nghiệp ẩm thực của García bắt đầu khởi sắc khi ông chuyển tới làm bếp trưởng tại một nhà hàng nổi tiếng của thành phố Piras Negras, bang Coahuila, Mexico.
![]() |
| Ignacio Anaya García. (Ảnh: Wikipedia) |
Trong một lần làm đồ ăn phục vụ thực khách, ông nảy ra ý tưởng sáng tạo món ăn mới bằng cách cắt khoai tây hình tam giác, chiên giòn rồi phủ một lớp phô mai và ớt jalapeno. Vị khách hôm đó tỏ ra hết sức thích thú với mùi vị mới lạ này nên García đề nghị cửa hàng đưa nó vào thực đơn.
Ông không ngờ món ăn sau đó được đặt tên là nachos này không chỉ được các thực khách trong vùng đón nhận mà còn rất miệng với các tín đồ ẩm thức trên khắp thế giới.
Năm 1949, nachos chính thức có tên trong cuốn sách hướng dẫn nấu ăn của Mỹ. Kể từ đó, García bắt đầu nổi danh trên khắp đất nước, nhưng mọi người biết tới ông với biệt danh nachos thay vì tên thật.
Tới năm 1960, García mở nhà hàng riêng mình mang tên El Nacho và hết sức thành công.
Cho tới nay, nachos vẫn là một trong những món ăn được ưa thích bậc nhất Mexico và trở thành thành nét đặc trưng trong ẩm thực của quốc gia Nam Mỹ này.
- Nga và Ukraine vẫn tấn công qua lại, nhiều thiệt hại về người và tài sản (2 giờ trước)
- Sốt vé BIGBANG đêm thứ 2: Vé bán lại gần 100 triệu đồng/cặp (3 giờ trước)
- Hành động sớm ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (4 giờ trước)
- Học sinh cuối cấp kiểm tra bằng đề chung, giáo viên nói gì? (4 giờ trước)
- Xác định nghi phạm đốt phá ô tô trên đường phố ở Huế (4 giờ trước)
- Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai (6 giờ trước)
- Công an truy bắt 3 phạm nhân trốn trại, công bố đặc điểm nhận dạng (6 giờ trước)
- Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấu (6 giờ trước)
- Dự báo 3 kịch bản cho bất động sản cuối năm 2026 (8 giờ trước)
- Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì? (11 giờ trước)
