Quốc tế
21/02/2025 15:26Hủy họp báo chung, chuyện gì diễn ra khi ông Zelensky gặp đặc phái viên Mỹ?
Theo Washington Post, các quan chức Ukraine dường như đang tìm cách xoa dịu tình hình trong chuyến thăm của đặc phái viên Kellogg đến Ukraine, sau khi ông và Tổng thống Zelensky hoãn cuộc họp báo chung. Ông Keith Kellogg đến Kiev trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volordymyr Zelensky có những trao đổi gay gắt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.
Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, Serhii Nykyforov, cho biết: "Theo yêu cầu của phía Mỹ, hình thức của cuộc họp bao gồm chụp ảnh theo nghi thức ngoại giao và không bao gồm các tuyên bố hay trả lời câu hỏi".
Tổng thống Ukraine Zelensky gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Keith Kellogg hôm 20/2.
Khi máy quay hướng đến ông Zelensky, ông trả lời nhanh một câu hỏi về tình hình của mình bằng cách mô tả bản thân đang có "tinh thần chiến đấu".
Viết trên Telegram sau cuộc họp, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc trò chuyện với Mỹ diễn ra "tốt đẹp... với nhiều chi tiết".
Ông viết: "Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình trên chiến trường và cách trao trả tất cả tù binh chiến tranh, cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả".
Ông cũng khẳng định: "Ukraine sẵn sàng cho một thỏa thuận mạnh mẽ, thực sự có lợi với Tổng thống Mỹ về đầu tư và an ninh". Ông Zelensky cho biết thêm rằng nước này đã đề xuất cách nhanh nhất và mang tính xây dựng nhất để đạt được kết quả, và nhóm của ông sẵn sàng làm việc 24/7.
Trong chuyến thăm Ukraine, ông Kellogg cũng gặp các quan chức quân sự và chính phủ hàng đầu của Ukraine. Vai trò của ông trong các nỗ lực hòa bình chưa rõ ràng, vì Kellogg không tham gia vào các cuộc đàm phán ngày 18/2 giữa Nga - Mỹ tại Ả Rập Xê-út. Một số chuyên gia cho rằng ông bị gạt ra ngoài lề do lập trường ủng hộ Ukraine và Nga phản đối sự tham gia của ông.
Ngoài Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đang tập hợp lại sau khi Mỹ có những bước đàm phán nhanh chóng với Nga và làm gia tăng sự lo ngại của châu Âu về câu chuyện vẽ lại các liên minh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần tới, sau đó sẽ là Thủ tướng Anh Keir Starmer vào cuối tuần. Pháp và Anh, những cường quốc hạt nhân duy nhất trong số các nước châu Âu, đang vạch ra kế hoạch cho một lực lượng "đảm bảo" có thể được triển khai đến Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn.
Đề xuất này sẽ cần Mỹ ủng hộ. Theo kế hoạch, đó sẽ là một lực lượng châu Âu gồm dưới 30.000 quân, không được đồn trú ở bất kỳ tiền tuyến nào, nhưng có thể giúp ngăn chặn tái bùng phát xung đột toàn diện.
Trước đó, ông Macron cũng triệu tập cuộc họp khẩn thứ hai trong tuần với các nhà lãnh đạo châu Âu, một số tham dự trực tuyến. Châu Âu đang cố gắng tìm cách phản ứng phối hợp và đạt được sự đồng thuận về việc ủng hộ Ukraine. Sau cuộc họp, ông Macron cho biết Pháp và các đối tác của mình có "lập trường rõ ràng và thống nhất".
Ông nêu ra ba điều kiện cho một “nền hòa bình lâu dài và vững chắc”: Ukraine phải được tham gia, phải có “những đảm bảo mạnh mẽ và đáng tin cậy”, và “phải tính đến” những lo ngại về an ninh của châu Âu.
Điện Kremlin trong khi đó cho rằng việc thảo luận về một đội quân châu Âu ở Ukraine, và đặc biệt là từ các nước NATO, “khiến chúng tôi lo ngại”. Moskva đang “theo dõi rất chặt chẽ vấn đề này”.
Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ông Michael Waltz, phát biểu tại cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng Tổng thống Mỹ "rất thất vọng" với Tổng thống Ukraine. Ông Waltz ám chỉ đến một thỏa thuận sẽ trao cho Mỹ một phần lợi ích trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.
Waltz nói: "Thực tế là ông ấy đã không ngồi vào bàn đàm phán, ông ấy không sẵn lòng nắm bắt cơ hội mà chúng tôi đưa ra". Ông Waltz cũng phản bác trước những lo ngại rằng Ukraine đang bị loại khỏi các cuộc đàm phán về tương lai của chính mình.
- Gỡ nút thắt giao thông Hà Nội: Từ nghịch lý cung - cầu đến lời giải tổng thể (1 giờ trước)
- Người Mỹ gốc Iran đầu tiên bay vào vũ trụ kể hành trình 40 năm theo đuổi giấc mơ (1 giờ trước)
- Khu thương mại tự do chốt ngày khởi công, tạo xung lực cho Đảo Ngọc (1 giờ trước)
- Vì sao Thái Lan liên tục nhắc 'đội hình B' ở ASEAN Cup 2026? (2 giờ trước)
- Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ vào các đại học top đầu (3 giờ trước)
- Hai nhóm nguyên nhân khiến nhồi máu cơ tim 'tấn công' người dưới 30 tuổi (3 giờ trước)
- Hiện trạng 2 đoạn Vành đai 4 TP.HCM khởi công dịp Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)
- HLV Thái Lan: ASEAN Cup không phải để thử nghiệm đội hình (4 giờ trước)
- Chủ tịch Fed Kevin Warsh có tiết lộ về lãi suất tại Jackson Hole? (4 giờ trước)
- Lý do khiến tiền đạo trẻ nhất tuyển Việt Nam chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026 (5 giờ trước)