Huy động hơn 200.000 bộ đội, hàng trăm xe đặc chủng chống bão số 10

Bão số 10 đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và cách bờ biển Nghệ An, Quảng Trị hơn 100km. Dự kiến trưa nay bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào bờ biển miền Trung.

huy dong hon 200000 bo doi hang tram xe dac chung chong bao so 10 Người Nghệ An gồng mình chống bão số 10
huy dong hon 200000 bo doi hang tram xe dac chung chong bao so 10 Cập nhật bão số 10: Gió giật cấp 11 áp sát đất liền, mưa lớn dần

Bản tin sáng nay (15.9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, hiện nay bão số 10 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, bão cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng hơn 100 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

huy dong hon 200000 bo doi hang tram xe dac chung chong bao so 10

Dự báo khoảng trưa đến chiều nay (15.9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 16 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 8-9, sáng nay tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

huy dong hon 200000 bo doi hang tram xe dac chung chong bao so 10

Hàng nghìn phương tiện được Bộ Quốc phòng huy động ứng phó bão. Ảnh: IT

Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

Mưa lớn sẽ diễn ra đến hết đêm 15.9, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm;

Từ sáng nay đến hết ngày 16.9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).

Để phòng chống bão số 10, Bộ Tổng Tham mưu có Điện số 39 yêu cầu Bộ Tham mưu các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các Quân đoàn 1, 2, các Binh chủng Công binh, Hóa học, Đặc công, Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc, Pháo binh và các Tổng cục: Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống do bão gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác ứng phó bão và chuẩn bị tổ chức hai Sở chỉ huy nhẹ do Thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ huy đi chỉ đạo ứng phó bão tại tỉnh Quảng Trị và TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 70.723 phương tiện, 291.379 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và có biện pháp bảo đảm an toàn. Lực lượng, phương tiện sẵn sàng gồm 222.250 người, 3.533 phương tiện gồm tàu, xuồng ô tô, và hàng trăm xe đặc chủng, xe lội nước và trang bị các loại.

Trước đó, trong ngày 14.9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó cơn bão số 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác chỉ đạo ứng phó bão số 10 ở Quảng Bình và các địa phương lân cận đã vào tránh trú bão an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ tàu, gia đình ngư dân để liên hệ, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân vào tránh trú bão an toàn. Đặc biệt, cần thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp chằng néo tàu thuyền tại nơi neo đâu đảm bảo an toàn. Đối với ngư dân các tỉnh bạn, cần có sự hỗ trợ về nơi trú ẩn, thức ăn, nước uống....

Sau khi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ra Hà Tĩnh và Nghệ An để tiếp tục chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các địa phương dự đoán trọng điểm bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta.

http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/huy-dong-hon-200000-bo-doi-hang-tram-xe-dac-chung-chong-bao-so-10-805109.html

/ Dân Việt