Quốc tế
18/02/2020 15:00Hungary trồng 10 cây xanh mỗi khi có em bé chào đời
"Chúng tôi sẽ trồng 10 cây xanh mỗi khi có một em bé chào đời, hướng tới mục tiêu tăng diện tích rừng trên cả nước lên 27% vào năm 2030", Thủ tướng Orban nhấn mạnh trong Thông điệp Liên bang hàng năm. Đây là một phần trong "kế hoạch hành động khí hậu" đã được chính phủ Hungagry thông qua vào tuần trước.
![]() |
| Thủ tướng Viktor Orban phát biểu trong Thông điệp Liên bang hàng năm hôm chủ Nhật. Ảnh: Xinhua. |
Bên cạnh chiến dịch trồng cây mở rộng độ che phủ rừng, Orban cho biết kể từ ngày 1/7 năm nay, nước này sẽ cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần, xóa bỏ các bãi chôn lấp rác thải trái phép và tăng mức phạt đối với những người gây ô nhiễm môi trường.
Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ sản xuất và mua xe điện giá rẻ, đặt mục tiêu đến năm 2022, hệ thống xe buýt công cộng trên cả nước sẽ chạy hoàn toàn bằng điện. Orban hy vọng các công ty đa quốc gia bắt đầu áp dụng những giải pháp thân thiện với môi trường. Chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ 103 triệu USD để các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi sang "doanh nghiệp xanh" trong hai năm tới.
Trong lĩnh vực năng lượng, Hungary đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon 90% vào năm 2030 với sản lượng điện chủ yếu đến từ năng lượng mặt trời và hạt nhân. "Chúng ta có lý do để quan tâm (đến môi trường) trong những năm tới. Tôi đã thấy trước những thách thức, ngay trong năm 2020, đến từ cuộc khủng hoảng khí hậu", Orban nói trong bài phát biểu.
Đoàn Dương (Theo AFP/Xinhua)
| Hội con nhà giàu Hungary ăn chơi xa hoa như thế nào?
Với hơn 40.000 người theo dõi, tài khoản Rich Kids Of Budapest trên Instagram chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của hội con nhà ... |
| Hungary quyết định đưa hơn 3 tấn vàng từ Anh về nước
Theo thông tin trên trang Russia Today, Ngân hàng Trung ương Hungary (MNB) thông báo sẽ đưa dự trữ vàng 100.000 ounce (tương đương 3 ... |
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (1 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (1 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (1 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (2 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (2 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (5 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (5 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (6 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (6 giờ trước)
