Quốc tế
22/03/2026 08:16Hungary cảnh báo leo thang nếu Ukraine tấn công vào đường ống TurkStream

Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas nhấn mạnh: “Một cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn khí TurkStream sẽ bị coi là tấn công vào một quốc gia thành viên NATO, và Ukraine sẽ phải đối mặt với toàn bộ những hậu quả từ hành động đó”.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn Gazprom (Nga) cho biết: “Từ ngày 17 đến 19-3, đã có sự leo thang các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng đảm bảo xuất khẩu khí đốt qua các đường ống TurkStream và Blue Stream". Các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi nhờ nỗ lực phối hợp của Bộ Quốc phòng Nga và các đội phản ứng cơ động.
Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua 2 đường ống ở Biển Đen. Đường ống Blue Stream được đưa vào hoạt động đầu năm 2003, có công suất thiết kế 16 tỉ m3 mỗi năm và tổng chiều dài 1.213km.
Đường ống TurkStream bao gồm 2 tuyến: Một tuyến cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến còn lại dành cho việc vận chuyển khí đốt đến các nước ở Nam và Đông Nam Âu. Tổng công suất của TurkStream là 31,5 tỉ m3 và được đưa vào hoạt động tháng 1-2020.
Hiện tại, TurkStream là tuyến duy nhất còn hoạt động để cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu sau khi Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt Nga.
Căng thẳng giữa Budapest và Kiev tiếp tục leo thang khi Hungary bảo vệ quyền được nhận khí đốt và dầu mỏ của Nga. Các cáo buộc liên quan đến đường ống dẫn khí TurkStream đánh dấu một giai đoạn căng thẳng mới giữa hai quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ ngoại giao trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO.