Quốc tế
15/01/2025 00:22Houthi tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Israel bằng tên lửa siêu vượt âm
Interfax dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saree của Houthi hôm nay (14/1) tuyên bố nhóm đã vừa khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Palestine-2 về phía trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở thành phố Tel Aviv, khẳng định lực lượng phòng không Israel đã không thể đánh chặn quả đạn.
Ông Saree không nêu rõ liệu quả đạn có đánh trúng đích và nó đã gây thiệt hại ra sao. Quan chức Houthi tiết lộ đây là đòn tập kích thứ 3 của họ vào các mục tiêu của Israel trong 12h gần nhất nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine ở Dải Gaza.
Trong khi đó, theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đánh chặn một quả đạn từ Yemen trước khi nó tiến vào không phận Israel. Mảnh vỡ được cho là từ tên lửa Houthi rơi xuống khu vực dân cư ở thành phố Jerusalem, cách Tel Aviv 50km.
Trước đó, đêm 13/1, Houthi tuyên bố đã bắn một tên lửa siêu vượt âm khác vào "mục tiêu quan trọng của kẻ thù Israel ở Tel Aviv" và rằng đòn ập kích "đạt mục tiêu đề ra". Nhóm cũng triển khai 4 máy bay không người lái khác tấn công Tel Aviv, nhưng chưa rõ hiệu quả.
Tên lửa Palestine-2 được Houthi mô tả là "tên lửa siêu vượt âm" có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần vận tốc âm thanh (19.755 km/h). Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và thiết kế hai tầng đẩy, có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km.
Một vũ khí được coi là siêu vượt âm khi nó đạt vận tốc lớn hơn Mach 5. Hầu hết đầu đạn trên tên lửa đạn đạo đạt vận tốc lớn hơn Mach 5 khi hồi quyển, nhưng các cường quốc ít khi xếp chúng vào nhóm vũ khí siêu vượt âm nếu đầu đạn không có khả năng cơ động linh hoạt trước khi đánh vào mục tiêu.
Sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ở Dải Gaza tháng 10/2023, Houthi liên tiếp cảnh báo họ sẽ tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Israel cũng như tàu bè có liên quan đến Israel di chuyển trên biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb tới chừng nào Tel Aviv ngừng bắn, rút quân.
Israel gần đây cảnh báo Houthi dừng tấn công Tel Aviv hoặc họ sẽ hứng "chung số phận khốn khổ" giống phong trào Hamas và Hezbollah.
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (09:07)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (36 phút trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (42 phút trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (1 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (1 giờ trước)
- Cadimi: Lỗ hổng kỹ thuật hay hồi chuông cảnh báo với ngành sầu riêng? (1 giờ trước)
- Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây (1 giờ trước)
- Jose Mourinho sẽ là tân HLV trưởng Real Madrid (1 giờ trước)
- Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày (1 giờ trước)