Họp khẩn tìm phương án tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương san gạt đất đá mở đường vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các nạn nhân tại đây.

Sáng 16/10, phát biểu trong cuộc họp bàn phương án tìm kiếm 16 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo tuyết đối an toàn, "đừng để cứu hộ lại phải cứu hộ lần nữa", ông Thọ nói.

Sau khi tìm kiếm được tất cả 13 thi thể đoàn công tác tại trạm kiểm lâm 67, lực lượng chức năng rút khỏi vị trí này và đang nỗ lực mở đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 - nơi các công nhân gặp nạn. Thủy điện này nằm cách trạm kiểm lâm hơn 10 km, song đường vào bị chia cắt bởi nhiều điểm sạt lở lớn.

Đến sáng nay, lực lượng tiền trạm đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3 nhằm khảo sát hiện trường, giúp Sở chỉ huy tiền phương lên phương án tìm kiếm cứu nạn khi thông đường. 8 người trong nhóm tiền trạm được cử trực hiện trường, duy trì liên lạc với Sở chỉ huy.

"Thời gian tới, Sở chỉ huy tiền phương tiếp tục duy trì hoạt động với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và địa phương để triển khai công tác cứu hộ giai đoạn 2", ông Phan Ngọc Thọ nói.

5850 may xuc

Máy múc đất tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV

"Đề nghị có hậu cần tốt về điện, lương thực, phương tiện; đảm bảo thông tin liên lạc và điều hành. Trung ương sẽ tăng cường phương tiện, lực lượng cho tỉnh", ông Thọ nói và cho biết ngoài các lực lượng chủ lực, tỉnh yêu cầu bổ sung những người thông thạo địa hình để dự báo điểm sạt trượt núi trong mùa mưa.Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các lực lượng nắm chắc diễn biến thời tiết; báo cáo vị trí cần cứu hộ chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn.

Trước đó, công an tỉnh Thừa Thiên Huế dùng xuồng máy, cano đã tiếp cận bằng đường thủy vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 để vận chuyển hàng hóa cứu trợ; đưa được 24 người và một thi thể ra ngoài. Hiện ở Rào Trăng 3 còn 16 người mất tích.

0002 map rao

Bản đồ vị trí sạt lở. Đồ họa: Tiến Thành

Tiếp sau đợt mưa lũ kéo dài từ 6 đến 13/10 khiến mực nước có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 16 đến 19/10. Mưa lũ diễn biến phức tạp sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trước đó đêm 11/10, mưa lớn khiến cả nửa quả núi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công nhân.

Ngày 12/10, đoàn công tác 21 người tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm cứu nạn. Đêm cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ và dừng nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ; 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích. Tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67 đã được tìm thấy.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh - Viết Tuân

Tìm thấy một thi thể ở Rào Trăng 3 Tìm thấy một thi thể ở Rào Trăng 3
Mưa lớn khiến công tác tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 gặp khó khăn Mưa lớn khiến công tác tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 gặp khó khăn
Chuyến cứu nạn cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man Chuyến cứu nạn cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man
/ vnexpress.net