Quốc tế
26/05/2021 02:16Hong Kong có thể sẽ phải vứt bỏ cả triệu liều vaccine
Thành phố với 7,5 triệu dân mua vaccine Pfizer/BioNTech (của Mỹ) và Sinovac (của Trung Quốc) đủ để tiêm cho toàn bộ dân số.
Hong Kong thậm chí đặt hàng trước 7,5 triệu liều vaccine AstraZeneca nhưng phải hủy thỏa thuận vào đầu năm.
Tổng cộng 3.263.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech được chuyển tới Hong Kong, nhưng tới nay mới chỉ có 1.231.600 được sử dụng.
Thomas Tsang, thành viên lực lượng đặc nhiệm vaccine Hong Kong cho biết, lô vaccine Pfizer/BioNTech đầu tiên nhập về thành phố chỉ còn thời hạn 3 tháng.
![]() |
| Hong Kong đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa vaccine nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters) |
"Chúng tôi không thể sử dụng vaccine sau khi hết hạn và các trung tâm tiêm chủng cộng đồng sử dụng vaccine BioNTech sẽ ngừng hoạt động sau tháng 9. Cả thế giới đang tranh giành vaccine. Có thể chúng ta sẽ không thể mua thêm vaccine từ nay cho tới cuối năm", ông Tsang cảnh báo.
Các nhà quan sát chỉ ra ba nguyên nhân khiến chiến dịch tiêm chủng của Hong Kong trở nên chậm chạp: người dân thiếu tin tưởng vào chính quyền, thông tin sai lệch và sự thiếu khẩn trương của cơ quan chức năng.
"Tỷ lệ tiêm chủng thấp là do nhận thức sai lầm rằng các mũi tiêm có sẵn không an toàn", ông Tsang cho hay. Sinovac hiện vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt nhưng được chấp thuận sử dụng ở Hong Kong.
Hồi tháng 3, việc triển khai vaccine BioNtech bị đình chỉ trong 10 ngày sau khi lỗi đóng gói được tìm thấy trong một lô vaccine liên quan đến việc đóng nắp chai lọ.
Các quan chức y tế Hong Kong lập tức trấn an người dân, khẳng định không có rủi ro nào về an toàn, nhưng nhiều người vẫn lo ngại.
Theo thống kê, 19% người Hong Kong đã tiêm mũi đầu tiên, 13,8% tiêm mũi thứ hai.
Một số chính trị gia Hong Kong gần đây đề xuất chính quyền gửi số vaccine không sử dụng ra nước ngoài nếu tốc độ tiêm chủng không được cải thiện.
Tuần này, truyền thông Hong Kong đưa tin về việc các khách sạn trao thưởng cho nhân viên tiêm chủng. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra hôm 25/5, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam bác bỏ đề xuất về các ưu đãi tương tự.
"Việc cung cấp tiền mặt hoặc vật chất để khuyến khích tiêm chủng có thể làm phản tác dụng", bà nói, đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân cung cấp các biện pháp để khuyến khích nhân viên đi tiêm chủng.
| Người thứ 4 ở Hong Kong chết sau khi tiêm vaccine Covid-19 Trung Quốc
Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận một phụ nữ 70 tuổi, tử vong 9 ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac ... |
| Hong Kong: 3 người chết, 18 người nhập viện sau khi tiêm vaccine Trung Quốc
3 người Hong Kong thiệt mạng và nhiều người khác nhập viện vài ngày sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc), ... |
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (52 phút trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (1 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (1 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (2 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (3 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (3 giờ trước)
