Quốc tế
30/12/2025 15:25Hơn 3.000 người di cư thiệt mạng trong năm 2025 khi cố đến Tây Ban Nha
Caminando Fronteras, tổ chức chuyên hỗ trợ những người sống ở các khu vực biên giới bất ổn cho biết, 3.090 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng đến Tây Ban Nha bằng đường biển trong năm 2025, tương đương với gần 9 người chết mỗi ngày.
Theo số liệu do Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố, 35.935 người di cư đã cập bến thành công tại Tây Ban Nha trong năm nay, giảm 40% so với năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gần 8% số người cố gắng nhập cảnh vào nước này bằng thuyền nhỏ đã thiệt mạng trên biển.
Tuy nhiên những con số thống kê này đã cho thấy sự cải thiện so với năm 2024, khi kỷ lục 10.457 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên đường đến Tây Ban Nha, tương đương với ít nhất một người chết mỗi giờ.
Caminando Fronteras tổng hợp số liệu từ gia đình của những người di cư và thống kê chính thức về những người được cứu sống. Trong số những người thiệt mạng có 437 trẻ em và 192 phụ nữ. Theo báo cáo, mô hình di cư đã thay đổi trong 12 tháng qua, với các tuyến đường mới trở nên phổ biến hơn trong khi những tuyến đường khác, chẳng hạn như tuyến đường nguy hiểm khét tiếng giữa Đông Phi và quần đảo Canary, lại chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lượng người di cư. Cụ thể, lượng người di cư đến quần đảo Canary đã giảm 53% từ ngày 1-1 đến ngày 15-9 so với cùng kỳ năm 2024, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do thỏa thuận đột phá mà Thủ tướng Pedro Sanchez đạt được với Mauritania, một điểm khởi hành quan trọng cho người di cư châu Phi.
Thỏa thuận song phương, được ký kết vào tháng 8 năm ngoái, gồm khoản tài trợ bổ sung để hỗ trợ công tác kiểm soát biên giới của quốc gia nghèo khó này, nhằm mục đích ngăn chặn lượng người di cư cố gắng thực hiện hành trình nguy hiểm về phía Tây. Điều đó khiến số lượng chuyến đi trên tuyến đường Đại Tây Dương sụt giảm, khi chỉ có 1.906 trường hợp tử vong trong năm nay.
Nhưng lượng người di cư đã tăng vọt ở những nơi khác, theo khảo sát của Caminando Fronteras, tuyến đường giữa Algeria và quần đảo Balearic đã trở nên đông và nguy hiểm hơn, với số nạn nhân tăng hơn gấp đôi lên 1.037 người trong 121 vụ khác nhau.
- Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 11 tỷ đồng quà lễ, Tết (31 phút trước)
- Học sinh lớp 9 mang kiếm vào trường để giải quyết mâu thuẫn (32 phút trước)
- Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 tuyến Metro ngầm xuyên sông Sài Gòn (36 phút trước)
- Hình ảnh tan hoang ở Israel sau mưa tên lửa từ Iran (38 phút trước)
- Những trò đùa độc đáo ngành ô tô dịp Cá tháng Tư năm 2026 (1 giờ trước)
- Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng (1 giờ trước)
- Dừng việc tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên (2 giờ trước)
- Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp' ở Phú Thọ: Bắt giữ 5 cán bộ, cựu cán bộ (2 giờ trước)
- Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 (2 giờ trước)
- Giá chip tăng trên toàn cầu mở cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc (2 giờ trước)