Quốc tế
08/02/2023 15:00Hơn 11.000 ngôi nhà đổ sập, số người chết vụ động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria tăng sốc
Guardian sáng nay (8/2) dẫn số liệu mới nhất được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thông báo cho biết, số người thiệt mạng vì hai trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 6/2 đã lên đến hơn 7.800 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 5.894 còn Syria là 1.932.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo con số thương vong có thể vượt 20.000. WHO tin rằng 23 triệu người dân đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó có 1,4 triệu em nhỏ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan đã ban bố vùng thảm họa tại 10 tỉnh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng. Nước này ghi nhận tổng cộng 11.342 tòa nhà bị đổ sập. Số liệu ở Syria hiện chưa được công bố.
Trong gần hai ngày qua, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về khu vực thảm họa để trợ giúp dân thường bị ảnh hưởng bởi động đất, nhưng họ bị ngáng trở bởi điều kiện thời tiết mùa Đông khắc nghiệt.
Đã hai đêm, hàng chục ngàn người trong vùng thảm họa phải ngủ lại trong ký túc xá, trường học, nhà thờ và các tòa nhà công cộng khác. Tuy vậy, cũng có hàng ngàn người phải đốt lửa ngoài đường để sưởi ấm tạm thời do chưa thể bố trí nơi trú ẩn.
Những cơn dư chấn và tình hình mùa Đông khiến nhiều tuyến đường trong khu vực gần như không thể đi lại. Nhiều sân bay địa phương đóng cửa do đường băng cần sửa chữa.
"Bây giờ là cuộc chạy đua với thời gian", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại trụ sở của tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ. "Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm thấy người còn sống sót lại giảm dần".
Trích dẫn lời một số chuyên gia, tờ New York Times và La Repubblica ngày 7/2 nói rằng, năng lượng giải phóng ra từ trận động đất sáng 6/2 ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.
Tại Syria, nhà chức trách đã báo cáo về những trường hợp thiệt mạng ở tận phía Nam tỉnh Hama, cách tâm chấn khoảng 100 km. Trận động đất đã gây thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng vốn đã bị tàn phá sau 11 năm chiến tranh ở nước này.
- Iran cáo buộc Mỹ phạm ‘tội ác chiến tranh’ (18:20)
- 'Ông trùm dầu mỏ' bí ẩn đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Venezuela (18:02)
- Nguyên nhân nắng nóng kéo dài tại Hà Nội (59 phút trước)
- Giá kiểm định khí thải xe máy: Cơ sở đăng kiểm được tự quyết (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 (1 giờ trước)
- UNICEF: Người quen đứng sau hơn nửa vụ xâm hại trẻ em online (1 giờ trước)
- 8 tiếng ngồi công sở, làm thế nào để cơ thể không phải "trả giá"? (2 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss World 2026? (2 giờ trước)
- Người hành hương thoát chết thần kỳ trong trận lũ quét thảm hoạ ở Nepal (2 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo bị LĐBĐ Hàn Quốc ép làm 'bia đỡ đạn' sau World Cup 2026 (3 giờ trước)