Hơn 1 tỷ người tiêm xong vaccine, ổ dịch mới tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc

Cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng, Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với ổ dịch tại tỉnh Phúc Kiến.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tính tới 16/9, 1 tỷ người dân nước này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chống COVID-19. Như vậy 71% dân số Trung Quốc đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

Trung Quốc ban đầu đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số trước cuối năm để đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên sau khi Delta xuất hiện, giới chức y tế Trung Quốc đẩy mục tiêu này lên 80-85%.

Cũng theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Trung Quốc đã tiêm tổng cộng hơn 2,16 tỷ liều vaccine.

Hơn 1 tỷ người tiêm xong vaccine, ổ dịch mới tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc - 1
Một điểm tiêm chủng tại Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính theo bình quân đầu người, tỷ lệ tiêm chủng vaccine của Trung Quốc đang vượt lên trên các cường quốc khác trên thế giới.

Mỹ hiện tiêm chủng đầy đủ cho 54% dân số. Con số này ở Liên minh châu Âu là 62,3%.

Cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng, Trung Quốc đang phải đối phó với đợt bùng phát biến thể Delta ở tỉnh Phúc Kiến.

Hôm 16/9, Trung Quốc ghi nhận thêm 49 ca COVID-19 trong cộng đồng. Hầu hết trong số này đều là được báo cáo ở tỉnh Phúc Kiến.

Như vậy chỉ trong 6 ngày, tỉnh này đã ghi nhận hơn 200 ca COVID-19.

Trước làn sóng dịch bệnh lây lan, Phúc Kiến siết chặt các biện pháp phòng dịch. Nhiều thành phố có ca bệnh như Tuyền Châu, Phúc Điền, Hạ Môn đóng cửa các trường học, đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19.

Các điểm du lịch bị đóng cửa, các hoạt động tụ tập quy mô lớn bị hủy bỏ khi các kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu và Quốc khánh đang cận kề.

/ vtc.vn