Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Về chính trị, tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân (12/2023), hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Trong năm 2024, hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra sôi động, hình thức linh hoạt: 5 đồng chí Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta đều đã thăm Trung Quốc; 2 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc (Thủ tướng Quốc vụ viện, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc) đã thăm Việt Nam.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8/2024), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (10/2024), 2 chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc (tháng 6/2024 và 11/2024); Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thăm chính thức Trung Quốc (10/2024); Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm Trung Quốc (11/2024); Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm Trung Quốc (12/2024).
Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), hai bên duy trì mật thiết trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (15/1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt ta và Lãnh đạo đồng cấp Trung Quốc trao đổi thư/điện mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1). Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình “Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ” (20/3).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc (2/3 tại Hà Nội), hội kiến với Phó Thủ tướng thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường bên lề Hội nghị WEF Davos (21/1). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Ủy viên trưởng Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn (07/4 tại Tashkent, Uzbekistan) bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU 150).
Lãnh đạo cấp cao ta gửi điện, thư thăm hỏi động đất tại Tây Tạng (7/1). Bí thư Quảng Tây Trần Cương thăm Việt Nam và cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang tổ chức Gặp gỡ đầu Xuân 2025 (18-21/2 tại Quảng Ninh). Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đi Trung Quốc tiến hành Tham vấn chiến lược cấp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất (12-14/1).Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (24-27/2).
Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn). Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%). 03 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 51,25 tỷ USD (tăng 17,46% so với cùng kỳ).
Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án cấp mới với 955 dự án, đứng thứ 3/110 đối tác đầu tư vào Việt Nam về số vốn với 4,73 tỷ USD (tăng hơn 3,05%). Lũy kế đến 31/12/2024, Trung Quốc tiếp tục đứng thứ 6/148 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 5111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 30,83 tỷ USD, chiếm hơn 6,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào 19/21 ngành kinh tế có đầu tư FDI và tại 55/63 tỉnh thành Việt Nam. Trong tháng 3/2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký, đạt 1,23 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,5%, chỉ đứng sau Singapore.
Về du lịch, năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc (tăng 114% so với năm 2023), chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 03 tháng đầu năm 2025, ta đón 1,58 triệu lượt khách Trung Quốc vào Việt Nam, tăng 178% so với cùng kỳ, đứng đầu trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam.
https://vtcnews.vn/hom-nay-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tham-viet-nam-ar937496.html