Xã hội
27/07/2018 04:44Hội đồng tiền lương chưa chốt mức tăng lương tối thiểu
Sáng 26/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ hai bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019.
Theo bà Tống Thị Minh, Cục trưởng Cục quan hệ lao động và tiền lương (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), Hội đồng đã thảo luận để làm rõ số liệu, căn cứ để xác định mức sống tối thiểu làm cơ sở thảo luận, đàm phán mức tăng lương. Tuy nhiên, các bên đều chưa tìm được tiếng nói chung và chưa ra được kết quả cuối cùng trong phiên họp hôm nay.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động vẫn giữ nguyên mức đề xuất trong phiên đàm phán đầu tiên là tăng lương tối thiểu khoảng 8% (tăng từ 220.000 đến 330.000 đồng tùy từng vùng). Phương án này sẽ đáp ứng được 95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
![]() |
Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai, sáng 26/7. Ảnh: Anh Duy.
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, nếu không tăng lương tối thiểu vùng năm nay thì năm sau mức tăng lương sẽ đột biến, gây sốc cho quan hệ lao động.
"Hiện điều kiện kinh tế xã hội có khởi sắc nhưng đời sống lao động còn nhiều khó khăn, do đó việc hoạch định chính sách phải hài hoà", ông Quảng nói.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam), một trong những vấn đề lớn gây nhiều tranh cãi trong phiên họp thứ hai là cách xác định mức sống tối thiểu.
Ông Hiểu nói, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 mức lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu thì phải đảm bảo mức tăng lương trong hai năm sao cho phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp, nhưng cũng tương ứng với sự đóng góp của người lao động.
Trong khi đó, đại diện giới chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đa phần ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp đều cho rằng chưa nên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong năm 2019.
| Tài xế lâu năm kiện tập đoàn Trump không trả đủ lương
Tài xế riêng hơn 20 năm của Tổng thống Mỹ kiện tập đoàn Trump Organization vì nợ ông tiền lương làm thêm hàng nghìn giờ. |
| Cựu hiệu trưởng mầm non bị điều tra do thu chi bất minh
Cho rằng bà Hương có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Thái Bình đã khởi ... |
| Hà Nội: Thực hư giáo viên tố bị bớt xén hàng tỉ đồng tiền lương?
Hơn 30 giáo viên tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhiều năm qua kiên trì đi gõ cửa các ... |
- Cổ phiếu Nvidia thăng hoa giữa cuộc đua hạ tầng AI (3 giờ trước)
- Mỹ thúc đẩy thỏa thuận tiếp cận 17 mỏ dầu Venezuela (4 giờ trước)
- Vừa nuôi con, vừa chăm cha mẹ, tuổi 40 lấy đâu tiền lo tuổi già? (4 giờ trước)
- Nam sinh đỗ Bách khoa 28,92 điểm, giành cúp vô địch tại giải Origami thế giới (4 giờ trước)
- Tài xế lái ô tô được khám những bệnh gì khi khám sức khỏe định kỳ? (5 giờ trước)
- Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới ở Himalaya (5 giờ trước)
- Sao trẻ Thái Lan: Nếu đủ đội hình, chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ (6 giờ trước)
- Nepal chạy đua cứu hộ sau lũ quét, hàng trăm du khách nước ngoài vẫn mất tích (6 giờ trước)
- Hàng nghìn người mất tích sau thảm hoạ lũ quét ở Nepal đến từ quốc gia nào? (6 giờ trước)
