Quốc tế
21/02/2024 15:35Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết về ngừng bắn tại dải Gaza
Dưới sự chủ trì của bà Carolyn Rodrigues-Birkett, Đại sứ Guyana, nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ trong tháng 2, các quốc gia thành viên đã tiến hành thảo luận về dự thảo nghị quyết ngừng bắn tại dải Gaza do các quốc gia Arab đề xuất.
Trình bày dự thảo nghị quyết, Đại sứ Algeria tại LHQ Amar Benjama cho rằng, HĐBA LHQ không thể thụ động khi đối mặt với những gì đang diễn ra ở Gaza và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. “Im lặng không phải là phương án khả thi. Bây giờ là lúc để hành động và sự đúng đắn”, ông nói.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas Greenfield cho biết, phái đoàn của bà đang tiến hành thỏa thuận về con tin. “Đôi khi chính sách ngoại giao cứng rắn tốn nhiều thời gian hơn chúng ta mong muốn. Bất kỳ hành động nào mà HĐBA thực hiện nên trở thành điểm hữu ích chứ không cản trở những cuộc đàm phán nhạy cảm đang diễn ra này”.
Theo quan điểm của Mỹ, dự thảo do các nước Arab đề xuất sẽ không mang lại một nền hòa bình lâu dài mà thay vào đó sẽ kéo dài thời gian giam giữ các con tin và cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong khi nhiều bên đang tham gia cuộc đàm phán nhạy cảm, đây không phải thời điểm phù hợp để thông qua nghị quyết ngừng bắn vì điều này gây nguy hiểm cho những nỗ lực của Mỹ đang tiến hành. Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas Greenfield cũng nói thêm rằng, nhiều chỉnh sửa mà phái đoàn của bà đề xuất đã bị bỏ qua.
Đó là lý do tại sao Mỹ đang đề xuất một nghị quyết riêng nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn tạm thời dựa trên công thức thả tất cả con tin. Dự thảo của Mỹ cũng nhắc lại tầm nhìn của Washington về giải pháp hai nhà nước, vừa hỗ trợ các cuộc đàm phán đang diễn ra, vừa đặt nền móng cho hòa bình trong khu vực.
Tại cuộc họp, Nga và Trung Quốc đã chỉ trích lập trường của Mỹ.
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (1 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (2 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (3 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (3 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (3 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (3 giờ trước)
- Mỹ muốn đạt thoả thuận hoà bình với Iran trước 6/4 (3 giờ trước)
- Ông Trump cảnh báo phá hủy toàn bộ nhà máy năng lượng và giếng dầu Iran (4 giờ trước)
- Kinh tế toàn cầu sẽ ra sao nếu dòng năng lượng tiếp tục tắc nghẽn? (4 giờ trước)