Quốc tế
11/01/2024 20:39Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đỏ
Với 11 phiếu thuận và 4 phiếu trắng trong đó có Nga và Trung Quốc, không có phiếu chống, nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo ghi nhận quyền của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế, “bảo vệ tàu của họ khỏi bị tấn công, bao gồm cả những hành vi làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải”. Điều khoản này là sự chứng thực ngầm của Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng, một lực lượng đặc nhiệm hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu đang bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi.
Phát biểu khi kêu gọi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield nêu rõ: “Mối đe dọa đối với quyền hàng hải và tự do ở Biển Đỏ là một thách thức toàn cầu đòi hỏi phải có phản ứng toàn cầu”.
Houthi, một nhóm liên kết với Iran tuyên bố sẽ tấn công các tàu có liên quan đến Israel hoặc đến các cảng của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Hồi giáo Hamas đang chiến đấu với cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Tuy nhiên, nhiều tàu mục tiêu không có mối liên hệ nào với Israel.
Mỹ cáo buộc Iran cung cấp các hỗ trợ quan trọng cho các cuộc tấn công của Houthi, như tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tehran phủ nhận cáo buộc này.
Người phát ngôn của Houthi ở Yemen, Mohammed Abdul Salam, coi nghị quyết của Liên hợp quốc là một "trò chơi chính trị" và cho rằng Mỹ mới là bên vi phạm luật pháp quốc tế.
Hội đồng đã bỏ phiếu sau khi bác bỏ những sửa đổi do Nga đề xuất nhằm loại bỏ sự tán thành ngầm của lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu và đưa cuộc chiến ở Gaza vào danh sách "nguyên nhân sâu xa" của các cuộc tấn công của Houthi.
Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn thương mại hàng hải, khiến một số hãng phải chuyển hướng tàu từ Biển Đỏ sang các tuyến đường dài hơn, đe dọa làm tăng giá năng lượng và lương thực.
Trong cuộc tấn công mới nhất, Washington cho biết các tàu chiến của Mỹ và Anh hôm 9-1 đã bắn hạ 21 máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển phía nam Biển Đỏ, sự kiện mà London gọi là cuộc tấn công lớn nhất trong khu vực.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết Houthi đã thực hiện 26 cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển thương mại trong khu vực kể từ khi lực lượng này bắt giữ tàu Galaxy Leader có 25 thành viên thủy thủ đoàn, một hãng vận tải do Nhật Bản điều hành có liên kết với một doanh nhân Israel hôm 19-11-2023.
- Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng nơi công cộng (10:20)
- Ai chịu tác động nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất? (10:15)
- Trung Quốc hoàn thiện tàu mẹ UAV ngầm thứ hai, hé lộ bước đi đáng chú ý (10:00)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm (36 phút trước)
- Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật công nghệ AI (51 phút trước)
- Báo Anh: Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng kỷ lục, khó ở lại Ngoại Hạng Anh (1 giờ trước)
- Vingroup mở cơ hội để nhà cung ứng Việt nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy và Nga bàn về Ukraine (1 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ nội dung quan trọng về cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Phát triển bất động sản cao cấp căn cứ theo nhu cầu của thị trường (1 giờ trước)