Hậu trường - Chính khách
02/06/2025 14:20Hội đàm 2 lãnh đạo Trump - Tập Cận Bình giúp giảm căng thẳng thương mại
Hôm 1/6, phát biểu trên chương trình Face the Nation của CBS, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết khoảng cách thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ thu hẹp sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Bessent nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng khi ông Trump và ông Tập điện đàm, vấn đề này sẽ được giải quyết".
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, ông Bessent lưu ý Trung Quốc đã "giữ lại một số sản phẩm mà họ đồng ý bán trong thỏa thuận" với Mỹ. Khi được phóng viên hỏi liệu đất hiếm có phải là một trong những sản phẩm đó không, ông Bessent trả lời: "Có".
Ông Bessent cũng nói thêm: "Chúng ta hãy chờ xem sau khi Tổng thống Trump nói chuyện với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình".
Về thời điểm diễn ra cuộc gọi giữa ông Trump và ông Tập, ông Bessent cho hay: "Tôi tin chúng ta sẽ sớm thấy điều gì đó".
Kể từ khi trở lại nắm quyền tổng thống, ông Trump tiến hành áp thuế mạnh tay lên hầu hết đối tác thương mại của Mỹ, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế đặc biệt cao.
Những mức thuế trả đũa mới từ cả hai bên cũng lên tới 3 chữ số trước khi có động thái hạ nhiệt vào tháng 5, khi Washington đồng ý tạm thời giảm thêm thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 145% xuống 30%. Trong khi đó, Trung Quốc hạ mức thuế bổ sung từ 125% xuống còn 10%.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của ABC, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết Trung Quốc đang "làm chậm tiến độ thực hiện thỏa thuận" và nói thêm: "Chúng tôi đang thực hiện một số hành động nhất định để cho họ thấy cảm giác như thế nào khi ở phía bên kia".
Hôm 30/5, ông Trump cũng cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận đạt được vào tháng 5 tại Geneva, do ông Bessent đàm phán nhằm tạm thời hạ mức thuế quan mà họ áp đặt cho nhau trong thời gian tạm dừng kéo dài 90 ngày.
Tờ The Wall Street Journal đưa tin việc Trung Quốc chậm trễ trong hoạt động phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nhiều nguyên tố khác cần thiết để sản xuất ô tô, chip làm gia tăng sự thất vọng của Mỹ.
- Giá sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất nước, Vĩnh Long rẻ nhất (17:30)
- Công an Hà Nội sắp công bố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu (17:22)
- Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4 (17:00)
- 7 máy bay Mỹ bị bắn hạn trong xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Quyền Bộ trưởng Công Thương: Có thể kiểm soát tốt nguồn cung xăng dầu (1 giờ trước)
- Việt Nam ứng phó linh hoạt thế nào giữa 'bão giá' xăng dầu toàn cầu? (2 giờ trước)
- Khởi tố kẻ dùng hóa chất kích thích giá đỗ, tuồn hơn 500 tấn ra thị trường (2 giờ trước)
- 5 mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất quý I/2026 (3 giờ trước)
- Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong tuần (3 giờ trước)
- Nhiều tài xế xe công nghệ 'nhẹ gánh' khi chuyển sang xe điện (6 giờ trước)