Quốc tế
14/11/2023 15:43Hoạt động của Liên hợp quốc tại Gaza sẽ “tạm dừng sau 48 giờ” nếu không có nhiên liệu
Kho nhiên liệu của UNRWA đã cạn kiệt và trong vòng vài ngày nữa, cơ quan này sẽ không thể tiếp tế cho các bệnh viện, loại bỏ nước thải và cung cấp nước uống, ông Philippe Lazzarini - giám đốc UNRWA cho biết. “Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xe cứu thương và hoạt động của các bệnh viện lớn. Một trong số đó (bệnh viện) có sử dụng năng lượng mặt trời nhưng ở mức yếu, vì vậy những bệnh viện đó sẽ ngừng hoạt động”, Philippe Lazzarini nêu rõ.
Hiện tại, nhiều bệnh viện ở Gaza đã phải đóng cửa do chiến tranh hoặc thiếu nhiên liệu, trong đó có al-Quds, một trong những bệnh viện lớn ở phía Bắc Gaza vốn là tâm điểm của cuộc tấn công trên bộ của Israel.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 25 trong số 35 bệnh viện đã ngừng hoạt động, vì không có nhiên liệu. Quân đội Israel cho đến nay vẫn từ chối nhập khẩu nhiên liệu vào Gaza khi cho rằng số nhiên liệu này có thể được chuyển tới Hamas vì mục đích quân sự.
Nhiên liệu của UNRWA cũng được sử dụng để loại bỏ hàng trăm tấn chất thải rắn từ các trại tị nạn ngày càng đông đúc ở miền Nam Gaza, và ông Lazzarini cho biết các dịch vụ này sẽ sớm dừng lại. Ông cho biết thêm, nếu không có nhiên liệu, các nhà máy khử muối dùng để cung cấp nước uống cho ít nhất 290.000 người cũng sẽ dừng hoạt động vào ngày 15-11.
UNRWA đang hỗ trợ cho gần 800.000 người, tương đương khoảng một nửa tổng dân số Gaza, những người đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hơn một tháng trước nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10.
Hiện tại các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét đề xuất của Cộng hòa Síp nhằm mở hành lang hàng hải để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza.
Nhưng đại diện cấp cao EU Josep Borrell quan ngại về vấn đề cảng biển ở Gaza. Bởi thực tế, Israel kiểm soát chặt chẽ vùng biển ngoài khơi Gaza như một phần của hoạt động an ninh thường lệ và hạn chế ngư dân ở cách bờ 3 hải lý.
Vì vậy EU đang xem xét việc xây dựng các cầu cảng hoặc cầu phao để giải quyết vấn đề nhưng họ thừa nhận rằng vẫn cần sự chấp thuận của Israel hoặc cho phép Israel quản lý các cảng ngoài khơi.
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (59 phút trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (2 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (2 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (2 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (3 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (3 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (3 giờ trước)
- Cadimi: Lỗ hổng kỹ thuật hay hồi chuông cảnh báo với ngành sầu riêng? (3 giờ trước)
- Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây (3 giờ trước)