Hoa khôi Huỳnh Thuý Vi diện váy thổ cẩm

Người đẹp Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi thích thú khi lần đầu khoác lên mình trang phục truyền thống của dân tộc H'Rê. 

hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Trong chuyến hành trình "Việt Nam mến yêu" của đài truyền hình Vĩnh Long, Thúy Vi có dịp đến huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - nơi sinh sống của dân tộc H'Rê. Người đẹp ấn tượng với nét văn hoá độc đáo nơi đây gồm dân ca, cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm... Cô nói thấy hào hứng khi lần đầu diện trang phục truyền thống của các cô gái H'Rê.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Chiếc váy thổ cẩm được người H'Rê dệt thủ công, chú trọng từng đường họa tiết.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Thúy Vi và mẹ khoe sắc với váy thổ cẩm.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
"Tôi ấn tượng lòng mến khách của con người H'Rê, sự giàu có đối với họ không phải là vàng bạc mà chính là sự lạc quan yêu đời, dù cuộc sống có khó khăn hay thay đổi thế nào thì họ vẫn giữ những phong tục văn hoá tốt đẹp", cô nói.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Ngoài ra, Thuý Vi còn đến suối Chí (huyện Nghĩa Hành) để chiêm ngưỡng những thác nước hùng vỹ và thưởng thức đặc sản cá tằm.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Hành trình còn đưa Thúy Vi đến Trà Bồng - nơi sinh sống của người Cor. Tại đây, cô và êkip cùng tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa của cây quế với đời sống người Kor, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như bánh dot, bánh ống...
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Thúy Vi có dịp trò chuyện, chơi đùa cùng các em bé dân tộc.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Thuý Vi cho biết chuyến đi để lại trong cô nhiều cảm xúc. Cô nhận ra Việt Nam có quá nhiều điều tuyệt vời để khám phá và học hỏi. "Tuổi trẻ nên trải nghiệm thật nhiều, đi thật nhiều vì đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi nơi chúng ta đến sẽ mở ra những chân trời mới", cô nói.
hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam
Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, cao 1,65m, số đo 84-60-89. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014. Năm 2016, cô lọt vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam. Thúy Vi là đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2018 ở Philippines, đoạt Á quân 1 phần thi trang phục truyền thống. Hiện người đẹp là nhân viên giao dịch tại một ngân hàng ở Cần Thơ.

Thi Quân

hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam Hoa khôi Thúy Vi mặc bikini gợi cảm chụp ảnh cùng mãnh thú

Đêm chung kết Miss Asia Pacific International sẽ diễn ra vào ngày 4.10. Với những gì thể hiện trong cuộc thi, Huỳnh Thuý Vi được ...

hoa khoi huynh thuy vi dien vay tho cam Hoa khôi xinh nhất Cần Thơ: Lúc đó, tôi muốn tỏ tình ngay với Văn Toàn

Hoa khôi Thúy Vi, Ngọc Nữ, Vũ Ngọc Anh, Khánh Phương bày tỏ tình cảm với đội tuyển U23 VN vừa làm nên lịch sử ...

/ ngoisao.net