Hỏa hoạn lúc nửa đêm, 4 căn nhà phố cổ Hà Nội bị thiêu rụi

Vụ cháy bùng phát tại số nhà 15D phố Hàng Cót (quận Hoàn Kiếm) rồi lan ra 3 nhà xung quanh, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Khoảng 23h45 ngày 3/12, đám cháy xảy ra tại số nhà 15D phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), sau đó lan ra các nhà xung quanh.

chay-pho-co-ha-noi-1-07573038-1-08174670
Lửa bùng phát từ tầng tum tại số nhà 15D phố Hàng Cót rồi lan sang các nhà kế bên. (Ảnh: Lê Phú).

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động 8 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình dập tắt đám cháy, không để lan xuống tầng dưới.

Người dân cho biết, ngọn lửa bùng phát tại tầng tum của nhà số 15D phố Hàng Cót, sau đó lan sang các nhà xung quanh. Sau khi phát hiện vụ cháy, hai người tại cơ sở bánh ngọt số 2 Hàng Lược đã chạy được xuống tầng 1 gọi điện cho chủ nhà mở cửa thoát thân.

chay-pho-co-ha-noi-4-08002692
Lực lượng chữa cháy triển khai đội hình theo nhiều hướng để dập tắt đám cháy. (Ảnh: Lê Phú).

Do căn nhà chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Vụ cháy khiến tầng 5 của căn nhà số 2 Hàng Lược và tầng 4 của ba căn nhà phố Hàng Cót bị thiêu rụi.

Đến khoảng 1h30 ngày 4/12, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng vụ cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Anh Văn / VTC News