Giải trí
25/05/2021 21:48Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tị nạn tại Mỹ
Ngày 24/5, tờ Times of India cho biết Thuzar Wint Lwin sẽ sống tại thành phố Indianapolis, bang Indiana cùng cộng đồng người Myanmar nơi đây. Hoa hậu dự định đến New York theo đuổi nghề mẫu kiêm nhà hoạt động xã hội sau khi ổn định.
![]() |
| Thuzar Wint Lwin (thứ tư từ trái qua) đến Indianapolis, bắt đầu tị nạn cùng cộng đồng Myanmar tại đây. Ảnh: Lian Thawng Facebook. |
Trước đó, Lwin phủ nhận tin đồn đang bị chính quyền quân sự Myanmar truy nã. Tuy nhiên, cô cho biết không dám trở về quê hương sau cuộc thi.
Trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe ngày 13/5, Thuzar Wint Lwin cẩm biểu ngữ "Cầu nguyện cho Myanmar" lên sân khấu. Cô cũng chiến thắng phần thi và vào top 21 chung cuộc. Trong một đoạn video giới thiệu bản thân, người đẹp nói: "Đồng bào tôi bị quân đội bắn và giết hàng ngày".
![]() |
| Thuzar Wint Lwin giơ biểu ngữ trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020. Ảnh: MU. |
Trả lời NY Times, Lwin cho biết muốn mượn cuộc thi để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về tình hình quê nhà. Trước khi đến Mỹ hồi đầu tháng, hoa hậu liên tục phản đối cuộc đảo chính quân sự, yêu cầu trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước Myanmar. Cô xuống đường tham gia các cuộc biểu tình.
Thuzar Wint Lwin, 22 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar hồi tháng 12/2020 và giành các giải phụ: "Hoa hậu ăn ảnh nhất", "Hoa hậu có làn da đẹp nhất", "Trang phục dạ hội đẹp nhất". Cô sinh ra tại Yangon, hiện là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh, Đại học East Yangon. Ngoài ra, cô là người mẫu, beauty blogger. Người đẹp cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-88 cm.
| Hoa hậu Myanmar giơ thông điệp cầu nguyện cho đất nước
Hoa hậu Thuzar Wint Lwin giơ cao thông điệp "cầu nguyện cho Myanmar" khi dự thi Miss Universe 2020 tại Florida, Mỹ. |
- Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc cờ, hoa mừng Quốc khánh 2-9 (09:52)
- Từ 'ở xa' thành 'đi gần': Hạ tầng thay đổi cuộc chơi bất động sản (09:50)
- Thủ tướng Anh khẳng định không thay đổi lập trường ủng hộ Ukraine (09:35)
- Na Uy chuyển giao ngai vàng sau khi Vua Harald V qua đời (09:32)
- Mỹ siết Iran bằng 'chiến tranh kinh tế', quốc gia nào bị cuốn vào vòng xoáy? (09:28)
- Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh (09:04)
- Ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 (59 phút trước)
- Trường học Thái Lan mở cửa trở lại sau vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Quân đội Mỹ thông báo hoàn tất đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự Iran (1 giờ trước)
- Dự kiến các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027 (1 giờ trước)

