Hoa hậu Đỗ Thị Hà thời học sinh

Tân hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà có gương mặt sáng, toát lên nét dịu dàng từ bé.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà (trái) ở tuổi 14. Từ nhỏ, cô đã tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Đội, Hội ở trường và địa phương.
Cô thường khoe ảnh đi học trên trang cá nhân. Năm 16 tuổi, người đẹp vẫn chưa hoàn thiện các đường nét nhưng đã có gương mặt sáng, dễ nhìn.
Bức ảnh Đỗ Thị Hà phụ bố mẹ làm nông gây
Khi đi học, hoa hậu luôn để mặt mộc, chỉ đánh son để thêm phần tươi tắn. Bố cô cho biết lên cấp ba, con gái ông mới biết làm điệu nhưng không ăn diện quá đà.
Hoa hậu khi 16 tuổi.
Cô chiếm thiện cảm người đối diện với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài để xõa tự nhiên.
Đỗ Thị Hà (hàng thứ hai) cao nổi trội so với bạn bè đồng trang lứa.
Những bức ảnh khi chia tay thời học sinh của người đẹp nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội.
Cô sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (trái) tạo dáng cùng bạn bè trong chuyến đi chơi năm ngoái. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-90 cm.

Học vấn vượt trội của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 Học vấn vượt trội của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020
Phong cách đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam Phong cách đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam
Bức ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà lấm lem sau khi làm ruộng gây chú ý Bức ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà lấm lem sau khi làm ruộng gây chú ý
/ vnexpress.net