Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

Mưa lớn thời gian qua khiến lượng nước đổ về hồ Trị An (Đồng Nai) nhiều, đơn vị quản lý phải xả gần 1.000 m3/s xuống hạ lưu.

ho thuy dien lon nhat mien nam xa lu
Hồ thủy điện Trị An xả lũ sáng 27/8. Ảnh: Phước Tuấn.

8h ngày 27/8, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ nhằm đảm bảo an toàn thân đập. Theo công ty, lưu lượng xả qua đập tràn là 150 m3/s, tua bin phát điện là 800 m3/s, tổng cộng gần 1.000 m3/s nước sẽ đổ xuống hạ lưu.

Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, đơn vị có thể thay đổi lượng nước xả qua tràn... nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng lớn đến người dân vùng hạ lưu cũng như vận hành nhà máy.

Nguyên nhân việc xả lũ do lượng mưa lớn thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ càng lớn, trung bình lưu lượng nước mỗi ngày vào khoảng 1.400 m3/s.

Hay tin hồ thủy điện xả lũ, nhiều người dân mang lưới, chài... đến gần thân đập bắt cá "khủng". Tuy nhiên, so với mọi năm, do được chính quyền địa phương khuyến cáo nguy hiểm nên lượng người đến bắt cá không còn đông.

ho thuy dien lon nhat mien nam xa lu
Nhiều người dân đến hai bên bờ sông gần thân đập thủy điện bắt cá. Ảnh: Phước Tuấn.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc huyện Định Quán và Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

Phước Tuấn

ho thuy dien lon nhat mien nam xa lu Nghệ An kiểm tra quy trình vận hành xả lũ của các thủy điện

Nhật ký, hệ thống truyền dẫn về việc xả lũ tại các nhà máy thuỷ điện sẽ được tổ công tác của UBND tỉnh Nghệ ...

ho thuy dien lon nhat mien nam xa lu Thủy điện Hòa Bình, Sơn La tiếp tục xả lũ

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có công điện chỉ đạo xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn ...

/ VnExpress