Quốc tế
26/08/2020 21:23Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch
Bản tin của AP cuối năm 2019 cho biết, khoảng 4.000 hộ chiếu của Síp đã được cấp cho các nhà đầu tư theo chương trình "hộ chiếu vàng" kể từ khi được triển khai sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013.
Sức hấp dẫn của hộ chiếu Síp ở chỗ, những người có hộ chiếu này sẽ trở thành công dân EU và có thể tự do đi lại, làm việc trong khối. Do đó, hộ chiếu Síp trở nên đặc biệt với các cá nhân giàu có từ các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU).
Để nhận "hộ chiếu vàng" của Síp theo chương trình này, các cá nhân cần có khoản đầu tư tối thiểu 2 triệu euro, tương đương khoảng 2,2 triệu USD vào bất động sản hoặc vào một công ty có trụ sở tại Síp.
Tính tới thời điểm bài viết của AP đăng tải, chương trình này đã góp phần tạo ra cho Síp khoảng 7 tỉ euro, tương đương 7,8 tỉ USD.
Tổng thống Síp Nicos Anastasiades cho biết, khoản tiền đó đã góp phần giúp đất nước hồi phục mạnh mẽ từ thời điểm gần như phá sản.
Từ cuối năm 2019, chính phủ đã mở cuộc điều tra với tất cả các nhà đầu tư nhận quốc tịch Síp trước thời điểm các quy định về điều kiện nhận hộ chiếu vàng và thủ tục thanh kiểm tra được thắt chặt lần đầu năm 2018, theo AP.
Động thái này diễn ra sau khi EU đưa ra báo cáo hồi tháng 1.2019 cảnh báo Síp và các quốc gia khác tăng cường thủ tục thanh kiểm tra do lo ngại công dân các quốc gia thứ 3 có thể lợi dụng chương trình để rửa tiền và lách luật thuế.
BBC đưa tin đầu tháng 11.2019 rằng, chính phủ Síp thông báo sẽ thu hồi "hộ chiếu vàng" của 26 nhà đầu tư nước ngoài ngoài EU cùng người thân trong gia đình họ. Bộ trưởng Nội vụ Constantinos Petrides không nêu tên những cá nhân liên quan. Tuy nhiên, các báo cáo cho biết, 26 nhà đầu tư giàu có này gồm 9 người Nga, 5 người Trung Quốc và một số cá nhân từ Malaysia, Kenya, Iran...
Síp gia nhập EU năm 2004. Công dân EU có thể di chuyển dễ dàng trong toàn khối 27 quốc gia thành viên cũng như sinh sống và làm việc tại một quốc gia thành viên khác mà không gặp phải những trở ngại như những công dân không có quốc tịch EU phải đối mặt.
BBC cho hay, một số quốc gia EU khác cũng cung cấp thị thực cư trú "vàng" để đổi lấy các khoản đầu tư lớn.
Thanh Hà
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (53 phút trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (1 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (1 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (2 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (4 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (5 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (5 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (6 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (7 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (7 giờ trước)