HLV Park Hang-seo trước năm 2021 bận rộn, nhiều sóng gió

Với mật độ thi đấu dày đặc, từ giải quốc nội tới các giải quốc tế, nguy cơ tuyển thủ quá tải là rất lớn. Đây cũng là vấn đề mà HLV Park Hang-seo cần rất thận trọng, tránh những chấn thương đáng tiếc

Sau năm 2020 nhàn nhã, HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt năm 2021 bận rộn với một loạt giải đấu của hai đội tuyển ông đang giữ vai trò phụ trách chính.

Với đội tuyển Việt Nam, theo kế hoạch sơ bộ sẽ có ít nhất 5 đợt tập trung trong năm 2021 (22-3 đến 30-3, 31-5 đến 8-6, 30-8 đến 7-9, 4-10 đến 12-10, 8-11 đến 16-11-2021). Các đợt tập trung này dự kiến phục vụ cho các trận đấu còn lại của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2022, AFF Cup và một số trận giao hữu.

HLV Park Hang-seo trước năm 2021 bận rộn, nhiều "sóng gió" ảnh 1
4 giải đấu với chỉ tiêu thành tích rất cao thách thức HLV Park Hang-seo trong năm 2021

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2020 (giữ nguyên tên gọi) sẽ diễn ra từ ngày 11-4 đến 8-5-2021. Như vậy, gần như chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm một đợt tập trung từ đầu tháng 4-2021 cho giải đấu mà chúng ta đang là đương kim vô địch.

Trong năm 2021, U23 Việt Nam có hai giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á dự kiến từ ngày 23 đến 31-10 và SEA Games 31 từ 21-11 đến 2-12. Cả hai giải đấu đều do Việt Nam đăng cai.

Ngoài 2 đợt tập trung trước thềm hai giải đấu quan trọng trên, U23 Việt Nam dự kiến sẽ có các đợt hội quân khác, có thể trùng với thời điểm tập trung của đội tuyển Việt Nam, như đã từng được HLV Park Hang-seo áp dụng thời gian qua.

Ước tính, HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng 10 đợt tập trung, mỗi đợt kéo dài từ 7 ngày tới 20 ngày, phục vụ cho 4 giải đấu lớn là vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31, với tổng cộng từ 14 đến hơn 20 trận đấu chính thức, chưa kể các trận giao hữu quốc tế.

Bên cạnh mật độ tập trung, thi đấu dày đặc, HLV Park Hang-seo phải đối mặt với áp lực thành tích không nhỏ.

Với SEA Games 31, nơi Việt Nam là chủ nhà, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sớm được giao nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là mục tiêu không dễ hoàn thành, khi 85% lực lượng vô địch SEA Games 2019 đều đã quá tuổi và ông Park phải bắt tay gây dựng đội hình lại từ đầu.

Tương tự SEA Games, người hâm mộ cũng muốn cúp vàng AFF Cup ở lại Việt Nam thêm hai năm.

Tại vòng loại World Cup 2022, bản thân ông Park đặt mục tiêu sẽ lần đầu giúp bóng đá Việt Nam vào tới vòng loại thứ ba, đồng nghĩa bảo vệ ngôi đầu bảng G ở ba lượt trận cuối. Đây là thử thách không nhỏ khi các đội xếp sau là Malaysia, Thái Lan, UAE cũng đang đặt quyết tâm chiếm ngôi Việt Nam.

Với vòng loại U23 châu Á, mục tiêu giành quyền vào vòng chung kết có phần "dễ thở" hơn ba giải đấu trên, song cũng không vì thế mà xem thường, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhất là khi nối tiếp ngay sau vòng loại này sẽ là SEA Games 2021.

Theo ước tính, ĐTQG và U23 có khoảng 100 ngày tập trung phục vụ các giải đấu năm 2021. Việc này tác động lớn tới xếp lịch thi đấu V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia năm sau. Đại diện ban tổ chức thừa nhận giải chắc chắn sẽ bị "chẻ nhỏ" để ưu tiên, nhường lịch cho các đợt tập trung xen kẽ của đội tuyển.

Với mật độ thi đấu dày đặc, từ giải quốc nội tới các giải quốc tế, nguy cơ tuyển thủ quá tải là rất lớn. Đây cũng là vấn đề mà HLV Park Hang-seo cần rất thận trọng, tránh những chấn thương đáng tiếc như trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Đức, Xuân Mạnh hay Quang Hải thời gian qua.

Trợ lý kể chuyện cảm động về HLV Park Hang Seo trong ngày sinh nhật Trợ lý kể chuyện cảm động về HLV Park Hang Seo trong ngày sinh nhật
HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ đặc biệt tại SEA Games 31 HLV Park Hang-seo được giao nhiệm vụ đặc biệt tại SEA Games 31

/ anninhthudo.vn