HLV Indonesia đổ lỗi cho trọng tài khi thua Việt Nam

Theo HLV Shin Tae-yong, trọng tài đã tác động xấu đến tuyển Indonesia, dẫn đến thất bại 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tối 7/6.

"Trước trận, tôi nghĩ cơ hội chia đều cho hai bên, và tới đầu hiệp hai, tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó. Nhưng nhịp điệu trận đấu thay đổi quá nhanh. Tôi từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như thế bao giờ", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói trong họp báo sau trận đấu trên sân Al Maktoum, Dubai.

Trọng tài, theo ông Shin, là nhân tố góp phần tạo nên thay đổi nhịp điệu quá nhanh đó. HLV này giải thích: "Chúng tôi thua bàn đầu sau một tình huống mất bóng từ xa. Nhưng trước khi dứt điểm, tiền đạo của Việt Nam đã để bóng chạm tay. Ít phút sau đó, một tiền đạo của chúng tôi ngã trong khu 16m50 của Việt Nam, trọng tài đứng gần đấy nhưng không đưa quyết định hợp lý. Trọng tài đã làm Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng chúng tôi không muốn".

HLV Indonesia đổ lỗi cho trọng tài khi thua Việt Nam   VnExpress
HLV Shin Tae-yong thể hiện sự thất vọng trong cuộc họp báo sau trận thua Việt Nam tại sân Al-Maktoum. Ảnh: Lâm Thoả

Indonesia đấu Việt Nam với tâm thế tự tin nhờ cầm hòa Thái Lan 2-2 ở lượt trận hôm 3/6. Nhưng trên sân Al-Maktoum, đội bóng của HLV Shin lép vế hoàn toàn, chỉ cầm cự được trong hiệp một rồi thêm năm phút đầu hiệp hai nhờ lối đá rắn. Từ phút 51, họ liên tiếp bị Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng rồi Vũ Văn Thanh chọc thủng lưới.

Cả trận, Indonesia chỉ tạo ra đúng một tình huống nguy hiểm, là cú cứa lòng của Egy Maulana ở phút 71 đưa bóng dội xà. Thể lực sút giảm khiến đội bóng xứ vạn đảo không gây quá nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam về cuối trận, và phải chấp nhận thua 0-4. "Tôi không mong đợi một kết quả như thế này. Trận này, chúng tôi thua, nhưng đã chơi với 100% khả năng. Xin chúc mừng Park Hang-seo và tuyển Việt Nam vì chiến thắng này", ông Shin nói thêm.

Indonesia đấu Việt Nam với tâm thế tự tin nhờ cầm hòa Thái Lan 2-2 ở lượt trận hôm 3/6. Nhưng trên sân Al-Maktoum, đội bóng của HLV Shin lép vế hoàn toàn, chỉ cầm cự được trong hiệp một rồi thêm năm phút đầu hiệp hai nhờ lối đá rắn. Từ phút 51, họ liên tiếp bị Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng rồi Vũ Văn Thanh chọc thủng lưới.

Cả trận, Indonesia chỉ tạo ra đúng một tình huống nguy hiểm, là cú cứa lòng của Egy Maulana ở phút 71 đưa bóng dội xà. Thể lực sút giảm khiến đội bóng xứ vạn đảo không gây quá nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam về cuối trận, và phải chấp nhận thua 0-4. "Tôi không mong đợi một kết quả như thế này. Trận này, chúng tôi thua, nhưng đã chơi với 100% khả năng. Xin chúc mừng Park Hang-seo và tuyển Việt Nam vì chiến thắng này", ông Shin nói thêm.

Trận này Indonesia lĩnh tới sáu thẻ vàng, trong đó có tới năm cho các cầu thủ và một cho chính HLV Shin. Trận đấu cũng liên tục bị cắt vụn bởi rất nhiều tình huống vào bóng thô bạo của các cầu thủ áo trắng xanh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc phủ nhận việc ông chỉ đạo các học trò đá bạo lực.

"Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực", HLV Shin nói. "Nhưng đôi khi tự bản thân các cầu thủ đá như thế. Ở chung kết SEA Games 2019, Indonesia đã thua Việt Nam. Các cầu thủ của tôi không muốn nhận thêm một thất bại nữa trước Việt Nam, nên họ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất, và có thể vì thế mà đá dữ dội hơn bình thường. Tôi thấy tinh thần chiến đấu như thế là tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng đá tốt hơn ở trận đấu còn lại gặp UAE ngày 15/6".

HLV Indonesia đổ lỗi cho trọng tài khi thua Việt Nam   VnExpress
HLV Indonesia đổ lỗi cho trọng tài khi thua Việt Nam   VnExpress

Cầu thủ Indonesia đạp tung người Tuấn Anh Cầu thủ Indonesia đạp tung người Tuấn Anh

Lối đá bạo lực của Indonesia khiến cầu thủ Việt Nam nhiều phen đo ván, trong đó tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sớm phải rời ...

Thua xa đẳng cấp Việt Nam, tuyển Indonesia chăm chăm "bỏ bóng, đá người" Thua xa đẳng cấp Việt Nam, tuyển Indonesia chăm chăm "bỏ bóng, đá người"

Đội tuyển Indonesia thua toàn diện trước tuyển Việt Nam, từ đẳng cấp, thế trận đến tinh thần thượng võ trong thể thao.

Tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia, vững ngôi đầu vòng loại World Cup 2022 Tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia, vững ngôi đầu vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam nhấn chìm Indonesia với tỷ số 4-0 để giữ chắc ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 14 điểm.

/ vnexpress.net