Triều Tiên có những thay đổi về diện mạo dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên sau 80 năm (10/10/1945-10/10/2025).

Ngay từ thời kỳ đầu mới thành lập, vào tháng 2/1946, Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định xây dựng Chính quyền Nhân dân (Ủy ban Nhân dân Bắc Triều Tiên lâm thời) nhằm mục đích ủng hộ và thực hiện lợi ích của nhân dân, bắt đầu thực hiện cải cách toàn diện.

Nhờ đó, nông dân Triều Tiên có thể bắt đầu cuộc sống mới và công nhân trở thành chủ nhân của nhà máy, chủ nhân của dây chuyền sản xuất cũng như hưởng lợi từ quy định 8 tiếng lao động, có thể tham gia các hoạt động sáng tạo. Trong khi đó, phụ nữ có quyền tham gia vào hoạt động xã hội.

Đến tháng 9/1948, nước CHDCND Triều Tiên chính thức được thành lập - do nhân dân làm chủ, phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.

Từ tháng 1/1953, dù đất nước đang gặp khó khăn khi đối mặt với chiến tranh, nhưng Triều Tiên vẫn thi hành hệ thống y tế toàn diện miễn phí, đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết. Đây được xem là quyết định lớn của Đảng Lao động Triều Tiên để nhân dân được điều trị mà không phải lo lắng về viện phí.

Hệ thống giáo dục bắt buộc cũng được miễn phí toàn diện. Đối với cấp THCS, chính sách này được thực hiện từ tháng 8/1956 và cấp THPT thực hiện từ tháng 11/1958.

Đường lối chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên luôn nhấn mạnh quan điểm phục vụ nhân dân. Trong hình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi thị sát khu vực được khôi phục sau thiệt hại do lũ lụt.

Hình ảnh ông Kim Jong-Un đang đến thăm gia đình của những người lao động vừa dọn vào nhà mới ở Đường Changjon.

Ông Kim Jong-un đến thăm và chụp ảnh kỷ niệm với công nhân Nhà máy Giày da Wonsan.

Hình ảnh đất nước Triều Tiên sau nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới với những toà nhà cao tầng hiện đại xuất hiện dày đặc.

Trạm tàu ngầm điện ngầm ở Bình Nhưỡng với lượng khách tấp nập.

Cơ sở sinh hoạt văn hóa cho nhân dân được xây lên khắp nơi với những khu vui chơi hiện đại.

Bệnh viện mắt tổng hợp Ryugyong.

Học sinh Triều Tiên được miễn phí học tập trong hệ thống giáo dục bắt buộc 12 năm.