Câu chuyện nhân văn
13/03/2019 22:30Hiệu trưởng đưa con đi Mỹ lại bay nhầm sang Hàn vì kém tiếng Anh
Tại Trung Quốc, Tiêu Vĩnh Liên là một nhà giáo nổi tiếng. Bà là hiệu trưởng một trường mầm non ở tỉnh Hồ Bắc.
Bà luôn tự hào khi có cô con gái học giỏi, được tới Mỹ học tập. Nhưng đến giờ bà vẫn nhớ về ký ức khi đưa con sang Mỹ lại dừng chân ở Hàn vì kém tiếng Anh.
Thấy con gái có tố chất âm nhạc từ nhỏ, bà Tiêu Vĩnh Liên sẵn sàng từ chức để có thể cùng con sang Mỹ.
![]() |
Hai mẹ con trong ngày con gái tốt nghiệp
“Con tròn 6 tuổi, chúng tôi đưa con tới Học viện Âm nhạc vũ Hán. Con ở đây một năm đã phát huy mọi khả năng. Trong trường có vài trăm thí sinh, con gái đứng trong top 3, được miễn phí tiền học.
Trường Âm nhạc Vũ Hán rất tốt nhưng không dạy kiến thức văn hóa thông thường. Vì thế, tôi đưa con tới Mỹ”.
Con gái bà đỗ vào trường âm nhạc Juilliard ở New York.
“Năm 2005, con gái đỗ vào trường, lúc đó tròn 14 tuổi. Theo quy định về tuổi học ở Mỹ, con gái cần có người giám hộ cùng đi. Tôi không mất nhiều thời gian để quyết định từ chức. Lần đầu tới New York, hai mẹ con lại dừng chân ở Hàn Quốc vì tiếng Anh không tốt. Chúng tôi đành phải ngồi đợi ở sân bay một ngày một đêm”, bà nhớ lại.
“Sau lần đó, tôi hạ quyết tâm phải học tốt tiếng Anh. Khi ăn cơm hay lúc ngồi tàu điện ngầm, tôi đều cố gắng học”, bà Tiêu Vĩnh Liên nói.
Đến Mỹ, bà nhận ra sự khác biệt về giáo dục giữa Mỹ và Trung Quốc là rất lớn. “Tôi cũng không để bản thân lơ là nên tiếp tục xin việc làm thêm là giảng dạy ở Mỹ. Lớp của tôi có một nửa là người Trung Quốc, nửa còn lại là các cháu người Mỹ. Tiếng Anh của tôi không tốt nhưng tôi đã bù đắp dần dần bằng âm nhạc”, bà kể.
Tiêu Vĩnh Liên luôn tự hào về con gái. Cô tốt nghiệp trường Havard. Trong những năm ở Mỹ, cô học từ 7h sáng và không bao giờ ngủ trước 2h sáng.
Mỗi năm, con gái Tiêu Vĩnh Liên đều nhận được khoảng 10.000 USD học bổng. Khi ra trường, cô nhận được lời mời giảng dạy từ những trường đại học danh giá như Havard, Stanford và Columbia.
“Tôi cũng tới Metropolitan College để theo học một văn bằng giáo dục. Công việc học tập quả thật vất vả, tôi chỉ muống bỏ tất cả. Những lúc chán nản nhất, tôi gọi cho con gái ở Havard và khóc. Con gái lại là người giúp tôi làm bài tập. Con nói khi còn tiểu học, mẹ giúp con làm bài, hiện tại con giúp mẹ viết bài”, bà Tiêu Vĩnh Liên nói.
“Các thầy cô giáo ở Mỹ thường nói với con gái rằng mẹ con là tấm gương của các thầy cô còn con là tấm gương của các du học sinh. Còn tôi, điều khiến tôi tự hào nhất là có thể cùng con trưởng thành”, bà Tô Vĩnh Liên tự hào.
| Nữ hiệu trưởng lái xe gây tai nạn: Gọi điện báo
Ô tô của nữ hiệu trưởng trường THCS đâm trực diện vào xe máy của nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. |
| Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, nhiều trường mầm non ở Hà Nội tạm dừng sử dụng thịt lợn trong bữa ăn của trẻ
Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, nhiều trường ở Hà Nội tạm dừng việc nhập thịt lợn để đảm bảo an ... |
| Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Lạng Sơn sử dụng bằng giả
Bà Mai Thị Hằng, Hiệu trưởng THCS xã Tân Liên, Cao Lộc (Lạng Sơn) vừa bị Sở Nội vụ của tỉnh thu hồi, hủy bỏ ... |
| Đề nghị kỷ luật thầy giáo và hiệu trưởng vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh
Sở GD&ĐT An Giang đề nghị thầy giáo đánh học sinh và hiệu trưởng trường THCS Long Thành phải chịu hình thức kỷ luật. |
- Metro - công cụ kiến tạo đô thị với tầm nhìn 100 năm (10:23)
- Mận đang vào mùa, 5 nhóm người nên hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe (10:17)
- Dông lốc, mưa đá ở miền Bắc làm 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (10:15)
- U17 Việt Nam và giấc mơ World Cup (10:10)
- Tàu chở khí đốt cho Ấn Độ vượt qua eo biển Hormuz an toàn (57 phút trước)
- Công nghệ 3/5: Kính thiên văn tìm rác vũ trụ; pin tự tạo tường lửa chống cháy (1 giờ trước)
- Iran trao cho Mỹ lộ trình đàm phán 14 điểm để đạt thỏa thuận hòa bình (1 giờ trước)
- Cận cảnh khu tập thể dày đặc 'chuồng cọp' ở Hà Nội đang chờ cải tạo (2 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 25% với ô tô của EU: Nguy cơ căng thẳng thương mại mới (2 giờ trước)
- Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở tại Brazil, ít nhất 6 người thiệt mạng (2 giờ trước)
