Hiệp sĩ ở Đồng Nai bị cướp tấn công đã qua đời

Anh C.V.M.Q. (ngụ tại K4/57, khu phố 3, phường Bửu Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai) thành viên đội hiệp sĩ SBC Biên Hòa bị cướp tấn công đã qua đời.

Tối 15/10, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh C.V.M.Q. thành viên đội hiệp sĩ Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai).

Hiệp sĩ ở Đồng Nai bị cướp tấn công đã qua đời - 1
Người nhà anh Q. đang chuẩn bị lo hậu sự. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/10, đội hiệp sĩ SBC Biên Hoà nhận được tin báo từ người dân ở phường Tam Phước (TP Biên Hòa) vừa mất một chiếc xe Winner X BKS: 85D1 52676 nên lập tức vào cuộc tìm hiểu.

Ngay sau đó, các thành viên trong đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng trộm xe đang chạy hướng Quốc lộ 51 nên nhanh chóng thông báo cho các câu lạc bộ phòng chống tội phạm xung quanh hỗ trợ, truy bắt đối tượng.

Anh Q. đuổi theo đối tượng đến khu vực qua cầu Phú Long (thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đối tượng phát hiện bị theo sát liền tăng tốc bỏ chạy vào tuyến đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Lúc này, anh Q. vượt lên gần ngang xe kẻ trộm thì bị đối tượng ép và đạp mạnh vào xe làm anh Q. rơi xuống rìa kênh bị thương nặng.

Sau đó đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường, trên người có CMND mang tên Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê quán Nghệ An).

Sau khi xảy ra vụ việc người dân và các thành viên trong đội hiệp sĩ đưa anh Q. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tiếp đó, anh Q. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Q. đã qua đời.

Theo các thành viên đội hiệp sĩ, anh Q. đã có gia đình, vợ đang mang thai 3 tháng.

Đi bắt cướp khi vợ mang thai, hiệp sĩ ở Bình Dương bị cướp tấn công chết não Đi bắt cướp khi vợ mang thai, hiệp sĩ ở Bình Dương bị cướp tấn công chết não
2 2 "hiệp sĩ" dù trọng thương vẫn tự chở nhau đến bệnh viện

/ vtc.vn