HĐND TP HCM họp bất thường bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND

Chánh văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan và thiếu tướng Ngô Minh Châu (Phó giám đốc Công an TP HCM) được giới thiệu vào vị trí này. 

Sáng 11/5, HĐND TP HCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) với nội dung làm công tác nhân sự. Các đại biểu HĐND sẽ bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố và 3 Ủy viên UBND thành phố.

hdnd tp hcm hop bat thuong bau bo sung 2 pho chu tich ubnd
Thiếu tướng Ngô Minh Châu trong buổi làm việc giữa năm 2018. Ảnh: Hữu Công.

Trước đó, tại cuộc gặp các tướng lĩnh quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn hôm 26/4, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đã làm quy trình giới thiệu thiếu tướng Ngô Minh Châu (Phó giám đốc Công an thành phố) làm Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách mảng nội chính.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Chánh văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan sẽ được giới thiệu vào vị trí Phó chủ tịch nữa thay ông Lê Văn Khoa xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Ba ủy viên UBND thành phố được bầu bổ sung lần này là bà Lê Thị Huỳnh Mai - người mới được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm – vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông và ông Lê Hòa Bình vừa được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng miễn nhiệm một số chức danh của UBND thành phố khi cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.

hdnd tp hcm hop bat thuong bau bo sung 2 pho chu tich ubnd
Ông Võ Văn Hoan trả lời phỏng vấn của VnExpress tháng 10/2018. Ảnh: Đức Huy.

Dự kiến, ngoài nội dung công tác nhân sự, kỳ họp bất thường HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các tờ trình của UBND thành phố.

Trong đó có tờ trình về ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết 03/2018 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý. Nội dung này kỳ họp lần trước đã đưa ra thảo luận, song nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên HĐND thành phố chưa thông qua.

Theo Nghị định 08/2016 của Chính phủ, TP HCM và Hà Nội có tối đa 5 Phó chủ tịch. Nhưng trong nhiệm kỳ 2016-2021 chính quyền TP HCM thường xuyên thiếu một, hai người và hiện nay là thiếu ba.

Cuối tháng 4/2018, sau một thời gian nghỉ việc để chữa bệnh, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực đô thị của UBND thành phố nộp đơn xin từ nhiệm vì không thể đáp ứng được công việc và "để người khác làm tốt hơn".

Thường trực UBND TP HCM lúc đó còn 4 Phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm, Huỳnh Cách Mạng, Trần Vĩnh Tuyến và Nguyễn Thị Thu. Mảng đô thị sau đó được giao cho ông Tuyến phụ trách, các lĩnh vực khác ông Phong và các Phó chủ tịch mỗi người phụ trách một ít.

Hôm 20/2, sau một thời gian bị bệnh nặng, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn xã Nguyễn Thị Thu qua đời.

Hữu Công

hdnd tp hcm hop bat thuong bau bo sung 2 pho chu tich ubnd Phó bí thư Thành ủy làm Chủ tịch HĐND TP HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu làm người đứng đầu cơ quan dân cử của thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

/ VnExpress