Hành trình cứu nạn thuyền viên tàu Wu Zhou 8

Lúc 14h35 chiều 2/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 bị nạn trên biển được đưa vào bờ...

Số 13 thi thể thuyền viên này được tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (PHTKCNHH) Khu vực 3 đưa vào bờ.

Trước đó, vào lúc 6h57 ngày 30/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được thông báo từ Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 về việc Tàu Wu Zhou 8 gồm 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Trung Quốc, hành trình từ Thái Lan đi Trung Quốc đang gặp sự cố.

Quá trình cứu nạn và tiếp nhận 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 bị nạn trên biển -0
Tàu SAR 272 của Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 đưa 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 bị nạn trên biển cập cảng tại TP Vũng Tàu.

Khi tàu di chuyển đến vị trí có tọa độ 080 14’ N - 1070 35’ E (cách Côn Đảo khoảng 63 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 110 hải lý về hướng Nam Đông Nam) thì 21 thuyền viên trên tàu nghi bị ngộ độc thực phẩm. Thuyền trưởng đã phát thông báo hỗ trợ tư vấn y tế và cấp cứu thuyền viên khi vào bờ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các cơ quan chức năng để có biện pháp triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ cấp cứu các thuyền viên và cử lực lượng quân y của đơn vị đi cùng trên tàu SAR 272 thuộc Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 xuất phát lúc 10h9 cùng ngày (30/9) cứu nạn các thuyền viên tàu Wu Zhou 8 bị nạn.  

Lúc 19h30 cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động kíp tàu BP 13.19.01 cùng 9 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Côn Đảo xuất phát tham gia cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tiến hành tuần tra bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản trên tàu; tổ chức cảnh giới nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực, sẵn sàng tham gia hỗ trợ đưa các thi thể thuyền viên vào bờ khi có yêu cầu.

Lúc 12h17 cùng ngày (30/9), máy bay trực thăng thuộc Công ty Bay trực thăng miền Nam xuất phát tham gia tìm kiếm cứu nạn, tiếp cận hiện trường tại vị trí tàu đang neo tại tọa độ 08014’01’N - 107035’29’E (cách Côn Đảo khoảng 63 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 110 hải lý về hướng Nam Đông Nam).

Đến khoảng 14h30 ngày 30/9, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đã tiếp nhận 11 thuyền viên tàu Wu Zhou 8 từ trực thăng của Công ty Bay trực thăng Miền Nam chuyển tới; trong đó, 1 người đã tử vong từ trên máy bay và 1 người tử vong trong quá trình di chuyển từ sân bay vào trung tâm.

Các y bác sĩ của trung tâm cùng các bộ phận quân y tăng cường, Công ty Bay trực thăng Miền Nam, Ban Chỉ huy quân sự và Đồn Biên phòng Côn Đảo và sự hỗ trợ của Bệnh viện Vũng Tàu đã tích cực cứu chữa 9 thuyền viên còn lại, cứu được 8 người. Một người do quá nặng đã tử vong trong đêm 1/10.  

Quá trình cứu nạn và tiếp nhận 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 bị nạn trên biển -0
Các thi thể thuyền viên được đại diện chủ tàu là Công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh).

Lúc 11h56 ngày 2/10, máy bay trực thăng thuộc Công ty Bay trực Thăng miền Nam đã đưa 8 thuyền viên đang điều trị tại Trung tâm Quân dân y Côn Đảo vào Vũng Tàu. Đến 12h45 cùng ngày, tại sân bay Vũng Tàu, lực lượng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 8 thuyền viên vào Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục điều trị.

Lúc 2h50 ngày 2/10, tàu SAR 272 đã chuyển toàn bộ 10 thi thể thuyền viên trên tàu Wu Zhou 8 lên tàu SAR 272 di chuyển về Côn Đảo an toàn và  tiếp nhận thêm 3 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 do Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao.

Đến khoảng 14h45 ngày 2/10, tàu SAR 272 chở 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 cập cảng Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 tại TP Vũng Tàu, bàn giao cho lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng chủ trì đã phối hợp với lực lượng Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3, Công an, Y tế tổ chức tiếp nhận và bàn giao các thi thể thuyền viên cho đại diện chủ tàu là Công ty TNHH Hoyer Transport Việt Nam đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh).

Hiện tại, ngoài hiện trường, kíp tàu BP 13.19.01 thuộc Đồn Biên phòng Côn Đảo và tàu Hải Dương 01 thuộc Công ty Cổ phần Hàng hải dầu khí Hải Dương được Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tiếp tục tuần tra, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải tại khu vực tàu Wu Zhou 8 neo đậu.

https://cand.com.vn/doi-song/hanh-trinh-cuu-nan-thuyen-vien-tau-wu-zhou-8--i669551/