Quốc tế
12/08/2025 20:00Hàng triệu người Mỹ sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế Medicaid
Trong một phân tích được công bố hôm 11-8, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho biết, 7,5 triệu người sẽ mất bảo hiểm Medicaid trong thập kỷ tới do những thay đổi về luật. Người trưởng thành không khuyết tật đang tham gia Medicaid sẽ phải tìm việc làm, trở thành tình nguyện viên hoặc đăng ký học để duy trì bảo hiểm. Các bang cũng được yêu cầu kiểm tra điều kiện tham gia Medicaid 2 lần/năm.
Theo CBO, 2,1 triệu người sẽ mất quyền được hưởng bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) trong thập kỷ tới. Thêm 400.000 người sẽ mất quyền hưởng bảo hiểm do những tác động của dự luật nói trên.
Dự luật do Tổng thống Donald Trump ký ban hành ngày 4-7 sẽ tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang. Luật này gia hạn các khoản giảm thuế năm 2017, chấm dứt thuế tiền boa và thuế làm thêm giờ, đồng thời tăng cường an ninh biên giới, cùng nhiều biện pháp khác.
CBO ước tính, những người Mỹ có thu nhập dưới 23.750 USD/năm và đóng khoảng 2.300 USD tiền thuế liên bang sẽ mất khoảng 1.200 USD/năm do những thay đổi trong chương trình Medicaid và việc cắt giảm trợ cấp thực phẩm. Các hộ gia đình có thu nhập trung bình dự kiến sẽ được hưởng lợi từ 800 đến 1.200 USD.
Trong khi đó, việc cắt giảm thuế theo luật sẽ mang lại cho nhóm người Mỹ giàu có khoảng 13.600 USD/năm. Những gia đình có thu nhập trên 690.000 USD/năm vẫn sẽ phải đóng gần 200.000 USD tiền thuế liên bang hàng năm.
Khi dự luật được Thượng viện thông qua, CBO ước tính khoảng 11,8 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế cho đến năm 2034. Tuy nhiên, luật do Tổng thống Donald Trump ký đã loại trừ điều khoản phạt các bang mở rộng Medicaid cho cư dân không có giấy tờ.
Dù vậy, theo ước tính trước đó của CBO, gần 5 triệu người có thể mất bảo hiểm nếu Quốc hội không gia hạn khoản tín dụng thuế ở thời kỳ đại dịch Covid-19. Khoản tín dụng sắp hết hạn này giúp người tiêu dùng có thể chi trả các gói bảo hiểm theo ACA.
Sự kết hợp giữa luật thuế, các khoản tín dụng thuế sắp hết hạn và tổng chi phí y tế tăng cao sẽ khiến phí bảo hiểm trở nên đắt đỏ hơn đối với tất cả mọi người. Các công ty bảo hiểm dự kiến tăng phí bảo hiểm trung bình 18% cho các chương trình năm 2026, cũng là mức tăng giá bảo hiểm ACA lớn nhất kể từ năm 2018.
https://hanoimoi.vn/hang-trieu-nguoi-my-se-khong-duoc-huong-bao-hiem-y-te-medicaid-712284.html
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (18:20)
- Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn? (18:01)
- Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt cứu khỏi 'án tử' (40 phút trước)
- OpenAI phát hiện thêm 6 sự cố an toàn AI (1 giờ trước)
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (1 giờ trước)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (1 giờ trước)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (2 giờ trước)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (2 giờ trước)
- Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít (2 giờ trước)
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ an toàn mà phải đủ chất, phù hợp lứa tuổi (3 giờ trước)