Quốc tế
23/06/2025 18:50Hãng hàng không Israel nhận 25.000 đơn xin rời khỏi đất nước trong một ngày
Theo Reuters, hãng hàng không quốc gia Israel, El Al cho biết sẽ bắt đầu các chuyến bay cứu hộ từ sân bay Tel Aviv vào ngày 23/6, sau khi chính phủ cho phép thực hiện một số chuyến bay hạn chế nhằm hỗ trợ công dân rời khỏi Israel trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, và các cuộc không kích của Mỹ vào Iran.
El Al cho biết chỉ trong ngày 21/6, khi mở cổng đăng ký trực tuyến, họ đã nhận được khoảng 25.000 yêu cầu rời khỏi Israel. Tuy nhiên, do các quy định của chính phủ, mỗi chuyến bay cứu hộ chỉ được phép chở tối đa 50 hành khách.
Các máy bay của El Al cùng nhiều hãng hàng không khác hiện đang tập kết tại sân bay quốc tế Larnaca (Cộng hòa Síp), sẵn sàng tham gia chiến dịch sơ tán.
Các máy bay của El Al cùng nhiều hãng hàng không khác hiện đang tập kết tại sân bay quốc tế Larnaca (Síp), sẵn sàng tham gia chiến dịch sơ tán.
Israel tạm thời mở lại không phận vào 22/6 và dự kiến sẽ mở rộng hoạt động bay từ 23/6, nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt do các chuyến bay trên khắp Trung Đông bị hủy hàng loạt sau khi Mỹ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo FlightRadar24, không phận Iran, Iraq, Syria và Israel hiện gần như trống rỗng, trong khi các hãng hàng không phải chọn các tuyến bay xa hơn qua biển Caspi phía bắc hoặc qua Ai Cập và Ả Rập Xê-út phía nam, dù điều này làm tăng chi phí nhiên liệu, tiền lương phi hành đoàn và kéo dài thời gian bay. Việc không phận Nga và Ukraine đóng cửa do chiến sự càng khiến Trung Đông trở thành tuyến đường hàng không quan trọng giữa châu Âu và châu Á.
Nhiều hãng hàng không quốc tế thông báo hủy chuyến: Air France-KLM hủy các chuyến bay đến và đi từ Dubai và Riyadh trong hai ngày 22/6 và 23/6; Singapore Airlines hủy chuyến từ Singapore đến Dubai và cảnh báo các chuyến sau đó có thể tiếp tục bị ảnh hưởng; British Airways hủy các chuyến đến và đi từ Dubai và Doha trong ngày 22/6, đồng thời cho phép hành khách đổi vé miễn phí cho các chuyến bay đến ngày 6/7.
Trang Safe Airspace cảnh báo rằng các đợt không kích của Mỹ có thể làm gia tăng rủi ro với các hãng hàng không Mỹ tại khu vực. Dù chưa có đe dọa trực tiếp nào nhắm vào hàng không dân dụng, Iran từng cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách tấn công lợi ích quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Các hãng bay cũng lo ngại giá dầu có thể tăng vọt sau đợt không kích, khiến chi phí nhiên liệu phản lực tăng theo. Trước khi Mỹ không kích, American Airlines đã dừng các chuyến tới Qatar, còn United Airlines dừng bay đến Dubai.
Hiện hàng chục nghìn người Israel và du khách nước ngoài đang mắc kẹt: gần 40.000 du khách ở Israel muốn rời đi, nhiều người đang di chuyển qua biên giới Jordan để đến Amman hoặc Aqaba, qua Ai Cập, hoặc đi thuyền sang Cộng hòa Síp.
- Công nghệ 1/7: Tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu (14:44)
- Những điểm mới quan trọng của Luật Thủ đô 2026 (14:08)
- Quân đội Mỹ triển khai hơn 900 binh sĩ đến Venezuela (14:04)
- Hà Nội có 5 thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026 (55 phút trước)
- Có 2 ngôi sao mới nhập tịch, HLV Kim Sang-sik tin tuyển Việt Nam mạnh hơn trước (1 giờ trước)
- Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 (1 giờ trước)
- Bí ẩn con đường do Tần Thủy Hoàng xây dựng cỏ không mọc nổi suốt 2.000 năm (1 giờ trước)
- Đêm nay đến sáng mai, Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ (2 giờ trước)
- TP.HCM khởi công 8 dự án hơn 253.000 tỷ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác (3 giờ trước)
- Từ 1-7, Hà Nội chính thức triển khai vùng phát thải thấp (3 giờ trước)