Kinh tế
06/06/2025 00:50Hàng giả vẫn tràn lan bất chấp xử phạt, Quản lý thị trường TP.HCM nêu lý do
Tại buổi họp báo định kỳ chiều 5/6, Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM chỉ ra loạt nguyên nhân khiến tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn tái diễn tại các trung tâm thương mại như Saigon Square, bất chấp việc bị kiểm tra và xử phạt.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM thông tin tại họp báo ngày 5/6.
Theo ông Huy, đầu tiên là do nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng và khách du lịch. “Nhiều người biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ hoặc muốn sở hữu sản phẩm có hình thức giống hàng hiệu mà không đủ điều kiện tài chính”, ông cho biết.
Thứ 2 là lợi nhuận từ hàng giả rất cao. Hàng nhái có giá mua vào thấp, khi bán ra dù thấp hơn hàng thật nhiều lần nhưng vẫn đem lại mức lãi hấp dẫn, khiến nhiều tiểu thương sẵn sàng chấp nhận rủi ro để kinh doanh.
Nguyên nhân thứ 3 là khó khăn trong việc triệt phá tận gốc các đường dây. Hàng giả thường được cung cấp từ nhiều khâu trung gian, tổ chức vận hành tinh vi, gây khó khăn trong việc xác minh và xử lý dứt điểm.
Bên cạnh đó, mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe. Dù đã có điều chỉnh tăng mức phạt, nhưng nhiều tiểu thương vẫn xem đây như một phần “chi phí kinh doanh”.
Ngoài ra, ông Huy cũng cho biết công tác kiểm tra, xử lý gặp không ít khó khăn. Trong đó, nổi bật là việc hàng giả ngày càng tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, đòi hỏi lực lượng thực thi phải có chuyên môn cao và được hỗ trợ bằng công nghệ hiện đại.
Hoạt động thương mại điện tử bùng nổ cũng là điểm nóng. Các đối tượng lợi dụng nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để buôn bán hàng giả, hàng nhái. Họ sử dụng tài khoản ảo, không có địa chỉ cố định, gây khó khăn cho việc truy vết.
Một bộ phận người tiêu dùng vẫn chấp nhận sử dụng hàng giả vì mẫu mã đẹp, giá rẻ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ lại chưa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm. TP.HCM là đô thị lớn với địa bàn rộng, nhiều chợ truyền thống, trung tâm thương mại và hoạt động kinh doanh online, trong khi lực lượng Quản lý thị trường còn mỏng. Thực tế này khiến công tác giám sát, kiểm tra toàn diện gặp nhiều trở ngại.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phải đối mặt với áp lực và sự chống đối từ các đối tượng vi phạm. Tại các điểm nóng, khi phát hiện lực lượng Quản lý thị trường, các đối tượng cảnh giới lập tức thông báo để các tiểu thương đóng cửa, né tránh kiểm tra.
Để nâng cao hiệu quả công tác chống hàng giả, hàng nhái, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là Công điện về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
"Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên, liên tục, đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt chú trọng công tác rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đại lý, các kênh phân phối, các nền tảng thương mại điện tử có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng", ông Huy nói thêm.
- Cao thủ quyền mưu hạ gục 3 danh tướng Tam quốc lại chết thảm dưới tay phụ nữ (44 phút trước)
- Nước nào có dân số ít nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Chuyến bay bị hủy, khách qua đêm ở sân bay vì một bé gái không thắt dây an toàn (1 giờ trước)
- 'Ngọc nữ Hong Kong' đẹp không góc chết, U50 làm mẹ đơn thân nuôi 3 con (1 giờ trước)
- Syria tuyên án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Bashar al-Assad (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích dùng đũa kim loại dù rất khó gắp? (2 giờ trước)
- VinFast bàn giao 21.781 xe ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 7/2026 (2 giờ trước)
- Vietjet ưu đãi vé đến sân bay quốc tế mới nhất Australia (2 giờ trước)
- Nhà ở cho thuê: Trụ cột mới cho chính sách nhà ở Hà Nội (4 giờ trước)
- Chuyên gia lý giải lập Thu mà thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng hầm hập 39°C (4 giờ trước)