Quốc tế
27/01/2026 00:10Hàn Quốc xây thêm lò phản ứng hạt nhân
Ngày 26-1, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Sung-whan đã công bố kế hoạch xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới tại cuộc họp báo về nguồn cung và nhu cầu sử dụng điện, trong đó nêu rõ kế hoạch cung cấp điện của quốc gia từ năm 2026 đến 2040.
Bộ trưởng Kim Sung-whan cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết để hoàn thành việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn trong giai đoạn 2037-2038 theo kế hoạch của chính quyền tiền nhiệm.
Quan chức này khẳng định cần giảm lượng khí thải carbon trong tất cả các lĩnh vực nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, để cắt giảm lượng khí thải này trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện từ than đá và khí tự nhiên hóa lỏng cũng cần giảm.
“Do đó, chúng ta cần hệ thống vận hành điện tập trung vào năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân”, Bộ trưởng Kim Sung-whan nêu rõ.
Kế hoạch sắp tới sẽ bao gồm các biện pháp ứng phó đối với nhu cầu điện năng gia tăng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và mức độ phổ biến của xe điện. Kế hoạch này cũng sẽ bao gồm chính sách về cơ cấu năng lượng nhằm giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Trước đó, hai cuộc thăm dò dư luận do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành cho thấy, trung bình 80% người được hỏi cho rằng quốc gia này cần điện hạt nhân, trong đó 60% ủng hộ kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân.
Theo kế hoạch, Tập đoàn Điện lực và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) thuộc sở hữu nhà nước sẽ sớm bắt đầu quá trình đấu thầu để lựa chọn các thành phố hoặc thị trấn là địa điểm đặt hai lò phản ứng mới vào năm 2027.
KHNP đặt mục tiêu nhận được sự chấp thuận từ cơ quan giám sát an toàn hạt nhân IAEA cho kế hoạch vào năm 2031 để có thể hoàn thành việc xây dựng trong giai đoạn 2037-2038.
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (1 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (2 giờ trước)
- USD giảm theo giá dầu: Đà tăng đã kết thúc hay chỉ tạm dừng? (2 giờ trước)
- Những khoản nào được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng 8% từ 1/7? (2 giờ trước)
- Giá dầu lao dốc sau khi ông Trump ra tín hiệu sớm kết thúc xung đột Mỹ - Iran (3 giờ trước)
- Chiến lược của Iran trong bão lửa: Đua vũ khí, đẩy giá dầu thách thức Mỹ - Israel (3 giờ trước)
- Cây xăng ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán 300.000 đồng/lượt (3 giờ trước)
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (4 giờ trước)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (5 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (6 giờ trước)