Quốc tế
18/07/2019 16:18Hàn Quốc thực thi luật chống quấy rối tại công sở
![]() |
| Người Hàn Quốc tham gia phong trào #MeToo, chống quấy rối tình dục. Ảnh: Korea Joongang Daily. |
Hàn Quốc từ 16/7 bắt đầu thực thi luật chống quấy rối tại công sở, trong đó, lãnh đạo có hành vi quấy rối tình dục đối với cấp dưới có thể đối mặt án phạt tù lên tới ba năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (25.470 USD).
Cấp trên không được phép sa thải nhân viên trong trường hợp bị nạn nhân tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. Nạn nhân cũng có thể nộp đơn xin bồi thường nếu gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi bị quấy rối tại nơi làm việc.
Để giúp các công sở Hàn Quốc thuận tiện trong việc thi hành luật và xử phạt, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành các hướng dẫn về loại hành vi bị coi là quấy rối, trong đó có cả việc tung tin đồn về đồng nghiệp, lan truyền các thông tin cá nhân, ép uống rượu, hút thuốc hoặc tham dự tiệc tối của công ty.
Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là tình trạng khá phổ biến ở Hàn Quốc, với khoảng 70% nhân viên bị ảnh hưởng, trong đó, 12% phải đối mặt với quấy rối tình dục hàng ngày. Ủy ban đặc biệt của Bộ Tư pháp Hàn Quốc năm ngoái đã điều tra 130 vụ quấy rối tình dục công sở.
Phong trào #MeToo (chống quấy rối tình dục) ở Hàn Quốc lan rộng hồi đầu năm ngoái, sau khi Seo Ji-hyun, một công tố viên chia sẻ trên truyền hình về việc bị một lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp sàm sỡ tại một đám tang vào năm 2010. Seo báo lại sự việc với cấp trên nhưng cuối cùng, chính vị cấp trên này đã giáng chức Seo để bưng bít mọi chuyện dù cô là một nhân viên có năng lực.
- Chạy 100 km mỗi ngày suốt 100 ngày, VĐV Trung Quốc lập kỷ lục khó tin (1 giờ trước)
- Cao thủ võ thuật Trung Quốc bỏ nghề bác sĩ, chia tay bạn gái để làm chưởng môn (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong cả 'Tứ đại danh tác' màn ảnh Trung Quốc là ai? (1 giờ trước)
- Các phi hành gia Artemis II chuẩn bị cho khoảnh khắc nguy hiểm nhất của nhiệm vụ (2 giờ trước)
- Quy chuẩn trạm sạc xe điện tại chung cư sẽ được ban hành trước 30/4 (2 giờ trước)
- Chuẩn bị sẵn hàng nghìn USD, du khách Mỹ sốc khi khám mắt ở Đà Nẵng chỉ 45.000 đồng (2 giờ trước)
- Vì sao Bộ Công Thương hay điều chỉnh giá xăng dầu lúc nửa đêm? (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo (3 giờ trước)
- Tăng trần giá vé máy bay nội địa: Bộ Xây dựng đang cân nhắc (3 giờ trước)
- Cục Thuế nói về vi phạm của Bảo Tín Minh Châu? (3 giờ trước)
