Hàn Quốc, Mỹ Latinh ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng cao

Với 63 ca mới được phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên thành 12.967 người; Mexico thông báo ghi nhận thêm 6.741 ca mắc mới trong một ngày.

han quoc my latinh ghi nhan so ca mac covid 19 moi tang cao
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 11h30 ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 10.990.249 ca nhiễm, 524.176 ca tử vong, 6.149.881 ca phục hồi.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng cao

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 3/7, với 63 ca mới được phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên thành 12.967 người.

Số người được điều trị khỏi là 75 người, nâng tổng số ca hồi phục lên thành lên 11.759 người.

Đây là lần thứ hai kể từ ngày 20/6 vừa qua số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc vượt ngưỡng 60 ca/ngày (ngày 20/6 là 67 ca) và cũng là lần đầu tiên số ca lây nhiễm trong cộng đồng vượt ngưỡng 50 ca/ngày.

Các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ghi nhận có sáu ca mới ở thành phố Gwangju, cách thủ đô Seoul 330km về phía Tây Nam, nơi hai ngày trước đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức hai con số.

Số ca nhiễm mới ở thành phố này chủ yếu liên quan đến chùa Gwangleug với số ca nhiễm tăng từ 30 đến 49 ca (tính đến ngày 2/7 vừa qua).

Riêng khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon) có thêm 28 ca nhiễm mới. Thành phố Daegu (từng là rốn dịch của Hàn Quốc) cũng ghi nhận có thêm 13 ca nhiễm mới.

Mexico ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất

Ngày 2/7, Mexico thông báo ghi nhận thêm 6.741 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong một ngày, đánh dấu ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này.

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế Mexico, với số ca mắc mới nói trên, nước này đã ghi nhận tổng cộng 238.511 ca mắc COVID-19, trong đó có 29.189 ca tử vong - tăng 679 ca so với một ngày trước đó. Như vậy, hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Mexico đã vượt Tây Ban Nha, một trong những quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch.

Trong khi đó, chính quyền bang Sonora của Mexico đã đề nghị chính phủ nước này cấm các hoạt động đi lại không thiết yếu qua lại biên giới giữa bang này và bang Arizona của Mỹ, trong bối cảnh số ca mắc mới tại bang Arizona tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo đó, sẽ chỉ cho phép qua lại khu vực biên giới này vì công việc hoặc kinh doanh, trong khi các hoạt động du lịch phải tạm ngừng.

Trước đó, Mỹ và Mexico đã nhất trí hạn chế các hoạt động không thiết yếu qua lại biên giới hai nước trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng Mexico tới nay vẫn chưa chặn người từ Mỹ sang quốc gia này.

han quoc my latinh ghi nhan so ca mac covid 19 moi tang cao
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Santo Andre, Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Peru, tính đến ngày 2/7, số ca tử vong vì dịch COVID-19 đã vượt mức 10.000 người. Cụ thể, số ca tử vong đã tăng thêm 185 ca trong 24 giờ qua, lên 10.045 ca, trong khi số ca mắc bệnh cũng tăng lên 292.004 ca. Peru đứng thứ hai trong khu vực Mỹ Latinh về số ca tử vong vì dịch bệnh, sau Brazil với hơn 60.000 ca tử vong.

Từ ngày 1/7, Peru bắt đầu nới lỏng phong tỏa toàn quốc để khôi phục các hoạt động kinh tế sau thời gian đình trệ vì các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Số ca tử vong tại Bolivia vượt 10.000

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Bolivia Eidy Roca thông báo Chánh văn phòng Phủ Tổng thống nước này Yerko Núñez có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông báo phát trên truyền hình nhà nước Bolivia cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của quan chức này đang ổn định và đang được cách ly điều trị.

Thông cáo chính thức của Bộ Y tế Bolivia cho rằng ông Núñez có thể đã nhiễm bệnh khi trong các chuyến công tác tới nhiều địa phương trên cả nước để thảo luận về tình hình dịch bệnh và trao viện trợ nhân đạo cho người dân.

Hiện Bolivia ghi nhận tổng cộng 34.227 ca mắc COVID-19 trong đó có 1.201 ca tử vong và 9.764 người đã bình phục./.

han quoc my latinh ghi nhan so ca mac covid 19 moi tang cao Dịch Covid 19: Thế giới sắp cán mốc 11 triệu ca, 522.983 ca tử vong

Thế giới sắp cán mốc 11 triệu ca mắc Covid-19 trong khi dịch bệnh tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn biến phức ...

/ www.vietnamplus.vn